Mẹ của NSND Tự Long nhận danh hiệu NSƯT, trải lòng sau khi vượt qua bệnh ung thư

Sao ViệtThứ Năm, 07/03/2024 10:51:00 +07:00
(VTC News) -

NSƯT Minh Phức, mẹ ruột NSND Tự Long chia sẻ tình hình sức khoẻ hiện tại sau thời gian điều trị bệnh ung thư.

NSƯT Minh Phức chia sẻ về sức khoẻ sau thời gian điều trị bệnh ung thư.

Nghệ sĩ Minh Phức (Nguyễn Thị Phức) - mẹ của NSND Tự Long vừa nhận danh hiệu NSƯT ở tuổi 75. Tại buổi lễ trao tặng, NSND Tự Long vui mừng đến chúc mừng mẹ. 

NSƯT Minh Phức nhận danh hiệu cao quý ở tuổi 75.

NSƯT Minh Phức nhận danh hiệu cao quý ở tuổi 75.

Ở tuổi 75, NSƯT Minh Phức xuất hiện rạng ngời sau thời gian điều trị bệnh ung thư. Chia sẻ với phóng viên VTC News về tình hình hiện tại, NSƯT Minh Phức cho biết sức khoẻ bà phần nào ổn định. Bà vẫn luôn giữ tinh thần lạc quan, say mê lao động.

"Long rất thương tôi, lúc nào cũng nói ''con không thấy ai đau như mẹ, bệnh như mẹ''. Thế nhưng tôi thấy bình thường bởi sống hay chết tôi không bận tâm đến chuyện đó. Dù đã ở tuổi 75, tôi vẫn lao động bình thường. Về nhà tôi làm nhiều việc nên bệnh tật cũng thế mà quên đi. Tôi thường viết bài, sưu tầm, dạy hát, sinh hoạt các câu lạc bộ... để người không trì trệ". 

Chia sẻ về con trai, bà cho biết hai mẹ con giống nhau về ngoại hình nhưng tính cách có sự khác biệt khá nhiều: “Long rất năng nổ còn tôi lại hiền lành, chẳng giận ai cả. Tốt nhất đừng nên giận dữ ai mà cũng không chấp ai. Ai muốn nói thế nào thì nói. Khen tôi cũng vâng mà chê tôi cũng vâng”.

NSƯT Minh Phức cũng cho biết là làm trong quân đội nên con trai là người có nguyên tắc. Còn trong cuộc sống, anh là người con chu đáo, chăm lo, dõi theo từ công việc đến sinh hoạt đời thường của bố mẹ.

Chia sẻ về quãng tuổi thơ của Tự Long, NSƯT Minh Phức cho biết hai vợ chồng đều ở Nhà hát Quan họ, vì công việc nên phải xa con: "Sinh Tự Long được 2 tháng đã phải bế con đi biểu diễn cùng. Khi đi biểu diễn xa, không thể mang con đi được, phải gửi về nhà bà nội. Lúc này Long mới 9 tháng, kể từ đó đến khi học hết lớp 5 đều ở với bà và chú nên cuộc sống tự lập, rất vất vả. Bố mẹ chỉ gửi lương thực thực phẩm về cho con thôi". 

Trước đó, trong chương trình Ký ức vui vẻ, Tự Long từng tiết lộ về tuổi thơ không ở nhiều cùng bố mẹ. Tuy nhiên, mẹ luôn là người anh chọn để tâm sự, sẻ chia: "Tôi có tuổi thơ không ở nhiều với cả bố mẹ. Ký ức tôi có những trận đòn. Tôi rất thương bố, tôi tự hào về bố nhưng chưa một lần trong đời tôi nói con yêu bố. Lúc tôi thất bại, bị lừa gạt… tôi đều chia sẻ với mẹ. Tôi có con gái và tôi cũng thương con như thế", nam diễn viên nói thêm.

Nam nghệ sĩ cũng nghẹn ngào khi chia sẻ về người mẹ đang chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo: "Mẹ tôi cắt một quả thận và bị ung thư 3 năm nay rồi. Mẹ từng rụng hết tóc nhưng bây giờ lại mọc bình thường. Bác sĩ điều trị cho mẹ đều bảo không thể tin được mẹ tôi lại có thể hồi phục một cách bình thường như vậy". 

NSND Tự Long và bố mẹ.

NSND Tự Long và bố mẹ.

NSƯT Minh Phức sinh năm 1949, trong một gia đình nhiều thế hệ làm nghệ thuật, có bố là tay trống cự phách của Nhà hát Chèo Việt Nam, các anh, chị đều học trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Bà là lớp nghệ sĩ đầu tiên của Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh. Nghệ sĩ Tự Long từng tự hào khoe: "Mẹ tôi hát quan họ hay lắm! Tôi chỉ hát bằng một phần nghìn của mẹ thôi".

NSƯT Minh Phức kết hôn với NSƯT Vũ Tự Lẫm, nghệ danh Hai Lẫm, là một nghệ sĩ hát quan họ nổi tiếng của xứ Kinh Bắc. Ông được xem là một trong những người đặt nền móng của Đoàn Dân ca Quan họ Bắc Ninh (nay là Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh) và từng giữ chức trưởng đoàn trong những ngày đầu thành lập.

Lê Chi
Bình luận
vtcnews.vn