Nhận danh hiệu NSND, diễn viên Thanh Tú, Ngọc Huyền, Mỹ Uyên nói gì?

Sao ViệtThứ Tư, 06/03/2024 09:53:00 +07:00
(VTC News) -

Nghệ sĩ Thanh Tú xúc động vì đứng trên sân khấu 61 năm mới nhận được danh hiệu NSND, vợ cũ của NSƯT Chí Trung nói không thiệt thòi khi nhận danh hiệu lúc đã về hưu.

Sáng 6/3, lễ trao tặng danh hiệu NSND, NSƯT cho các nghệ sĩ có nhiều đóng góp ở các lĩnh vực: Sân khấu, Âm nhạc, Điện ảnh, Múa, Phát thanh - Truyền hình...diễn ra tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Có mặt tại lễ vinh danh, NSND Thanh Tú xúc động chia sẻ: "Đây là danh hiệu cao quý, không dễ dàng gì để đạt được. Tôi đã đứng trên sân khấu 61 năm mới được nhận danh hiệu này".

NSND Thanh Tú.

NSND Thanh Tú.

Nữ nghệ sĩ cho hay, bà từng "tự ái" khi được nhận danh hiệu NSƯT hơn 30 năm mà chưa trở thành NSND. Tuy nhiên, hiện tại bà tự hào khi trở thành NSND: "Tôi cảm thấy xấu hổ vì trước đây tôi từng thắc mắc về việc mình nhận danh hiệu NSƯT từ cách đây 30 năm mà đến giờ mới được NSND.

Tôi cũng thấy rằng một số nghệ sĩ không trân trọng danh hiệu này nên tôi có chút chạnh lòng. Nhưng đến hôm nay tôi thấy sự tự ái của mình là vô lý vì giải thưởng này không phải của tôi mà là của nghề nghiệp.

Giải thưởng này, vinh dự này là của những bậc sinh thành ra tôi, là để đền đáp ơn của Đảng và nhà nước, đền đáp tình cảm khán giả dành cho tôi".

NSND Mỹ Uyên: "Tôi cảm thấy mình may mắn khi được nhận danh hiệu NSND ở độ tuổi này".

Trong khi đó, NSND Mỹ Uyên cảm thấy may mắn khi được trao tặng danh hiệu cao quý ở độ tuổi U50: "Lúc nãy ngồi trong khán phòng, thấy nhiều cô chú được vinh danh, tôi cảm thấy mình may mắn khi được nhận danh hiệu NSND ở độ tuổi này".

Nữ nghệ sĩ cũng khẳng định bản thân xứng đáng với danh hiệu được trao tặng: "Tôi không dám nói mình đã cống hiến hay đóng góp gì nhiều nhưng tôi yêu nghề, yêu công việc này. Đây là nghề nghiệp chính thức của tôi, tôi luôn tâm niệm nếu không sống hết mình, không dành tâm huyết cho nghề nghiệp, mình sẽ không gặt hái được thành quả nào cả.

Nếu ai nói rằng không hiểu vì sao một số nghệ sĩ được vinh danh thì tôi xin khẳng định số lượng vai diễn, tác phẩm của tôi không hề ít. Ngoài ra tôi còn làm vai trò quản lý, đi đóng phim và nâng bước các bạn trẻ theo nghề".

NSND Ngọc Huyền hạnh phúc khi được nhận danh hiệu cao quý sau khi về hưu.

NSND Ngọc Huyền hạnh phúc khi được nhận danh hiệu cao quý sau khi về hưu.

Nghệ sĩ Ngọc Huyền bày tỏ niềm vui và hạnh phúc khi nhận danh hiệu NSND dù đã về hưu: "Tôi không thấy thiệt thòi khi nhận danh hiệu NSND ở tuổi này, tôi còn cảm thấy vui hơn khi nhận được danh hiệu vào thời điểm hiện tại".

Nữ nghệ sĩ cho hay, dù đã về hưu nhưng chị vẫn thỉnh thoảng tham gia một vài vai diễn phù hợp tại Nhà hát Tuổi trẻ: “Sau khi nghỉ hưu, tôi tạm rời xa sân khấu. Tôi cũng nhận được nhiều lời mời đóng phim và quay lại sân khấu nhưng vì không phù hợp nên tôi từ chối. Tôi nghĩ rằng mình đã cống hiến cả đời rồi, đến khi nghỉ hưu, nhà nước cho nghỉ thì tôi nghỉ. Thỉnh thoảng tôi vẫn quay lại diễn với các đồng nghiệp ở Nhà hát Tuổi trẻ khi có dịp phù hợp”.

Ngọc Huyền tiết lộ, về hưu chị dành nhiều thời gian chăm sóc con cháu, tập trung cho công việc kinh doanh. Nữ nghệ sĩ thừa nhận công việc kinh doanh của chị phát triển tốt nhưng chị không cho rằng mình là “đại gia” như nhiều người đồn đoán.

Ốc Thanh Vân từ Australia về Việt Nam nhận danh hiệu NSƯT.

Ốc Thanh Vân từ Australia về Việt Nam nhận danh hiệu NSƯT.

Ốc Thanh Vân hiện đang định cư tại Australia nhưng vẫn có mặt để nhận danh hiệu NSƯT. Nữ nghệ sĩ xúc động chia sẻ: "Tôi từng đến Nhà hát Lớn nhiều lần nhưng hôm nay đến đây tôi có cảm giác rất đặc biệt. Không khí trang trọng, có nhiều người tài giỏi được vinh danh ngày hôm nay khiến tôi cảm thấy mình thật nhỏ bé.

Tôi cũng có chút hồi hộp, vinh dự, vỡ òa khi bản thân cũng được vinh danh. Hơn 20 năm nỗ lực trong ngành nghệ thuật, tôi cảm thấy thật xứng đáng".

Ốc Thanh Vân cho hay dù hiện tại chị đang sống ở nước ngoài và ít có cơ hội làm nghề nhưng chị sẽ luôn cống hiến hết mình trong khả năng có thể: "Hiện tại tôi không còn làm nghệ thuật như khi còn trẻ nữa nhưng khi cầm trên tay tấm giấy mời tới lễ trao tặng danh hiệu NSƯT, NSND, tôi hiểu rằng mình làm nghệ thuật không phải vì cá nhân.

Tôi nhận thấy mình có trách nhiệm làm đẹp cho nền nghệ thuật nước nhà. Hiện tại tôi có cơ hội giới thiệu về nền nghệ thuật Việt Nam đến các quốc gia khác, cụ thể là Australia.

Tôi tự nhắc nhở bản thân rằng dù hiện tại có ít cơ hội làm nghề, tôi vẫn sẽ làm những điều thật tử tế, hết lòng cho nghề nghiệp của mình".

Hạnh Lê - An Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn