Lính Ukraine nói xe tăng Nga là 'thứ đáng sợ nhất'

Quân sựThứ Hai, 05/02/2024 12:31:00 +07:00
(VTC News) -

Các binh sĩ của Ukraine ở tiền tuyến cho biết lực lượng Nga có đủ loại vũ khí, nhưng thứ vũ khí đáng sợ nhất của họ là xe tăng.

Thời gian gần đây, lực lượng Nga liên tục tấn công nhiều vị trí của Ukraine trên chiến tuyến dài gần 1.000 km, đặc biệt là ở khu vực phía đông. “Họ tiếp tục nổ súng tấn công. Máy bay bay của họ liên tục bay qua đầu chúng tôi”, Dmytro, binh sĩ Ukraine thuộc Lữ đoàn xung kích số 1, cho biết hôm 31/1 về tình hình ở tiền tuyến.

Dmytro nhấn mạnh: “Nhưng có lẽ điều đáng sợ nhất là xe tăng Nga. Chúng tôi có thể nghe được tiếng máy bay khi chúng bay qua, nhưng chúng tôi không thể nghe thấy tiếng đạn pháo xe tăng khi họ bắn. Khi gặp xe tăng, chỉ có Chúa mới giúp được bạn thôi”.

Dmytro cho biết pháo binh Nga là mối đe dọa nghiêm trọng trên chiến trường, nhưng xe tăng Nga mới là vũ khí mà binh sĩ Ukraine sợ nhất. Bộ Quốc phòng Anh nhận định Ukraine đã gây tổn thất nặng nề cho lực lượng tăng thiết giáp Nga. Kể từ khi xung đột bùng phát, đã có khoảng 2.600 xe tăng Nga bị loại khỏi chiến đấu.

Nhưng Bộ Quốc phòng Anh cũng cho biết, quân đội Nga vẫn có đủ xe tăng để thay thế số xe tăng tổn thất trên chiến trường, do ngành công nghiệp quốc phòng của Nga vẫn đều đặn xuất xưởng khoảng 100 chiếc mỗi tháng.

Trong khi đó, quân đội Ukraine gần đây đang phải vật lộn với tình trạng thiếu vũ khí, đạn dược. Đặc biệt khi nguồn viện trợ quan trọng từ Mỹ vẫn chưa được Quốc hội nước này thông qua. Nhiều xe tăng Leopard 2 của Ukraine không thể hoạt động do thiếu phụ tùng thay thế để sửa chữa.

Xe tăng Nga di chuyển qua thị trấn Armyansk ở phía bắc Crimea vào ngày 24/2/2022. Ảnh CNBC

Xe tăng Nga di chuyển qua thị trấn Armyansk ở phía bắc Crimea vào ngày 24/2/2022. Ảnh CNBC

Một binh sĩ điều khiển máy bay không người lái (UAV) của Ukraine tên là Nazariy cho biết: “Rõ ràng là hiện tại chúng tôi đang thiếu đạn pháo. Chúng tôi đang cố gắng chiến đấu hiệu quả và bắn chính xác nhất có thể để đánh trúng vị trí khai hoả của đối phương”.

Theo các quan chức Ukraine, Nga đã tăng cường tấn công ở một số khu vực trong những ngày gần đây. Tại một số khu vực giao tranh diễn ra với con số lên tới 50 trận mỗi ngày. 

Tình hình rất căng thẳng, Nga có nhiều thiết bị quân sự và nhân lực hơn. Mỗi ngày họ đều liên tục tấn công vào các vị trí của chúng tôi”, Dmytro nói.

Gần đây Nga đã tăng sản lượng công nghiệp quốc phòng và tuyển dụng quân nhân. Một số thống kê gần đây cho thấy ngoài khả năng sản xuất tới 100 xe tăng mỗi tháng, Nga vẫn có đủ năng lực để thay thế số quân đã mất trong các trận chiến với Ukraine.

Trong khi đó, trong khoảng một tháng qua, Ukraine đã không nhận được bất kỳ gói viện trợ quân sự mới nào từ Mỹ. Lầu Năm Góc thừa nhận, Mỹ không thể sửa chữa số vũ khí mà họ đã chuyển giao cho Ukraine bị hỏng hóc trên chiến trường.

Hôm 23/1, Thiếu tướng Patrick Ryder, người phát ngôn Lầu Năm Góc đã đưa ra cam kết với quân đội Ukraine: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Quốc hội và kêu gọi viện trợ bổ sung sớm nhất có thể”.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trước đó bày tỏ lo ngại rằng việc thiếu hụt các nguồn viện trợ từ các nước phương Tây, sẽ khiến “rất nhiều người Ukraine thiệt mạng hoặc bị thương”. Các quan chức Ukraine cho biết, lực lượng quân đội nước này vẫn đang cố thủ và sắp hết đạn dược.

Lê Hưng(Nguồn: Military View)
Bình luận
vtcnews.vn