Lầu Năm Góc: Ukraine sẽ sớm nhận xe tăng Abrams

Thời sự quốc tếThứ Tư, 20/09/2023 06:35:45 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói lô xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams đầu tiên do Mỹ sản xuất “sẽ sớm được đưa đến Ukraine” .

“Tôi… vui mừng thông báo rằng xe tăng M1 Abrams mà Mỹ cam kết trước đó sẽ sớm được đưa vào Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại cuộc họp của Nhóm liên lạc Quốc phòng Ukraine ở Đức hôm 19/9.

Nhóm liên lạc Quốc phòng Ukraine gồm gần 50 quốc gia, đã gặp nhau 15 lần kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái. Sau mỗi cuộc họp, nhóm này đều đưa ra những cam kết mới về viện trợ quân sự từ Mỹ và các đồng minh. 

Hình ảnh xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ. (Ảnh: Getty)

Hình ảnh xe tăng M1A2 Abrams của Mỹ. (Ảnh: Getty)

Dẫn lời một quan chức quân sự của Mỹ, hãng tin AFP đưa tin, những chiếc xe tăng Abrams đầu tiên sẽ đến Ukraine trong những ngày tới và quá trình này sẽ được hoàn tất trong vòng vài tuần.

Các xe tăng sẽ được trang bị đạn uranium nghèo - loại đạn độc hại mà việc sử dụng đã bị Liên hợp quốc lên án.

Ukraine đã yêu cầu những chiếc xe tăng chủ lực này của Mỹ từ năm ngoái, nhưng Washington vẫn do dự trong việc bàn giao cho Kiev. Hồi tháng 1, các quan chức Lầu Năm Góc nói với tờ Washington Post rằng xe tăng Abrams tiêu thụ quá nhiều nhiên liệu và không thực sự hiệu quả đối với quân đội Ukraine. 

Sau khi tuyên bố sẽ mất hơn một năm để trang bị cho Kiev biến thể xe tăng M1A2 Abrams mới nhất, người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder hồi tháng 3 cho biết các mẫu xe tăng M1A1 Abrams cũ hơn sẽ được sửa chữa ở Đức và chuyển đến Ukraine trước thời điểm cuối năm 2023. 31 mẫu M1A1 Abrams sẽ được giao vào mùa thu.

Tuần trước, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley nói Kiev “còn khoảng 30 đến 45 ngày để chiến đấu” trước khi bước vào giai đoạn thời tiết xấu, với bùn và mưa ngăn cản các cuộc diễn tập chiến trường quy mô lớn.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn