Lầu Năm Góc theo dõi ông Zelensky, lo Kiev tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa

Thời sự quốc tếThứ Hai, 10/04/2023 19:54:52 +07:00
(VTC News) -

Một trong số tài liệu bị rò rỉ gần đây cho biết, Mỹ theo dõi Tổng thống Zelensky, lo Kiev tấn công lãnh thổ Nga nếu Washington cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine.

CNN đưa tin, trong số 53 tài liệu mật bị rò rỉ của Lầu Năm Góc có chứa thông tin về khả năng chiến đấu của Ukraine, các lỗ hổng của Ukraine và những nỗ lực rộng rãi của NATO nhằm giúp Kiev đẩy lùi hoạt động quân sự của Nga.

Một trong những tài liệu được tiết lộ là báo cáo tình báo Mỹ, đề cập đến việc Lầu Năm Góc theo dõi nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky.

Lầu Năm Góc theo dõi ông Zelensky, lo Kiev tấn công Nga bằng tên lửa tầm xa  - 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine)

CNN dẫn nguồn tin thân cận với Tổng thống Zelensky nói rằng việc Mỹ theo dõi ông Zelensky không phải là điều quá bất ngờ. Tuy nhiên, các quan chức Ukraine vô cùng thất vọng về vụ tài liệu Lầu Năm Góc bị rò rỉ.

Theo CNN, vào cuối tháng 2, ông Zelensky "đề nghị tấn công các địa điểm triển khai của Nga" ở vùng Rostov bằng việc sử dụng máy bay không người lái. Washington lo ngại rằng Ukraine sẽ sử dụng tên lửa tầm xa để tấn công vào lãnh thổ Nga, do đó Mỹ không đồng ý chuyển vũ khí loại này cho Kiev.

CNN cho biết, vụ rò rỉ tài liệu mật liên quan đến các kế hoạch quân sự của Mỹ và đồng minh ở Ukraine buộc Kiev phải đánh giá lại việc chia sẻ thông tin tình báo. 

Cũng theo nguồn tin thân cận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Kiev đã thay đổi một số kế hoạch quân sự sau khi các tài liệu nhạy cảm của Lầu Năm Góc bị rò rỉ trên mạng xã hội. 

Theo CNN, 53 trang tài liệu của Lầu Năm Góc trước khi bị tung lên các nền tảng mạng xã hội đã bị chỉnh sửa ít nhiều, thời điểm diễn ra vụ việc có thể từ tháng 2 cho đến tháng 3. Hiện tại các bên liên quan vẫn chưa xác thực tính chính xác của những tài liệu này.

Trong một tuyên bố vào ngày 9/4, Lầu Năm Góc cho hay một số cơ quan an ninh của Mỹ đã tiến hành điều tra và đánh giá tác động từ vụ rò rỉ tài liệu mật. Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết, Bộ Quốc phòng Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi và đánh giá độ chính xác của các tài liệu bị rò rỉ.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn