Lầu Năm Góc: Tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ thăm Hàn Quốc

Thời sự quốc tếThứ Tư, 03/05/2023 06:55:33 +07:00
(VTC News) -

Tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân (SSBN) lớp Ohio của Mỹ sẽ thực hiện chuyến thăm tới Hàn Quốc theo thỏa thuận lãnh đạo 2 nước vừa đạt được.

Hôm 2/5, người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder khẳng định việc Mỹ điều tàu ngầm trang bị tên lửa đạn đạo mang đầu đạn hạt nhân (SSBN) lớp Ohio tới Hàn Quốc nhằm tăng cường khả cam kết răn đe mở rộng của Mỹ với Hàn Quốc trước các mối đe dọa từ Triều Tiên.

"Về thời gian, tôi sẽ không nói trước hoặc thông báo thời điểm triển khai tàu đến Hàn Quốc", người phát ngôn Lầu Năm Góc Pat Ryder nói khi được hỏi khi nào tàu sẽ đến thăm Hàn Quốc.

Lầu Năm Góc: Tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ thăm Hàn Quốc - 1

Tàu ngầm lớp Ohio USS Alaska của hải quân Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Ông Pat Ryder cũng từ chối bình luận khi được hỏi liệu tàu ngầm lớp Ohio có được trang bị vũ khí hạt nhân hay không. "Tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết ngoài việc cung cấp loại tàu ngầm. Đó sẽ là tàu SSBN", ông nói.

Động thái này được đưa ra sau khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Tổng thống Mỹ Joe Biden ký kết thỏa thuận "Tuyên bố Washington". Ông Yoon Suk-yeol có chuyến thăm cấp nhà nước 6 ngày tới Mỹ vào tuần trước.

Sau chuyến thăm, hai bên ra tuyên bố chung, tái khẳng định cam kết của Mỹ để bảo vệ Hàn Quốc trước mối đe dọa từ Triều Tiên. Theo tuyên bố, các khí tài chiến lược của Mỹ như máy bay ném bom và tàu sân bay sẽ được triển khai tới bán đảo Triều Tiên thường xuyên hơn.

Đặc biệt, theo thoả thuận, Mỹ và Hàn Quốc nhất trí về việc Lầu Năm Góc sớm điều một tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo "ghé thăm" Hàn Quốc. Đây là điều chưa từng xảy ra kể từ đầu những năm 1980.

Lãnh đạo Mỹ - Hàn Quốc cũng đồng ý thành lập Nhóm tư vấn hạt nhân (NCG) - cơ chế mới được thiết kế để tăng cường khả năng răn đe mở rộng của Mỹ.

Tổng thống Joe Biden cam kết răn đe mở rộng của Mỹ, huy động tất cả các khả năng quân sự của nước này, trong đó có cả hạt nhân, để bảo vệ đồng minh. Ông Biden tái khẳng định cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với an ninh của Hàn Quốc.

"Mỹ cam kết mở rộng răn đe và bao gồm cả răn đe hạt nhân. Chúng đặc biệt quan trọng khi đối mặt với các mối đe dọa ngày càng tăng của Triều Tiên khi", ông Biden cho hay.

Kông Anh(Nguồn: Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn