Khoảnh khắc UAV Lancet của Nga hạ gục xe tăng Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Ba, 16/01/2024 06:56:02 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng vũ trang Nga sử dụng máy bay không người lái (UAV) Lancet phá hủy xe tăng của Ukraine.

Video cận cảnh UAV Lancet của Nga hạ gục xe tăng Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại cảnh máy bay không người lái (UAV) Lancet của quân đội nước này tấn công, phá hủy 2 xe tăng của Ukraine ở Dnipro. Ukraine diều 2 xe tăng tới tiền tuyến này mà không có sự yểm trợ trên không.

Theo đó, UAV Lancet thực hiện cuộc tấn công nhanh gọn mục tiêu với sự yểm trợ, dẫn đường của UAV khác.

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga sử dụng rộng rãi UAV nhằm giảm thiểu thiệt hại cho lực lượng của mình và tiến hành các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của đối phương.  

UAV tự sát Lancet có khả năng tự phân loại và chọn mục tiêu giá trị nhất trên chiến trường. Người vận hành có thể khoanh vùng hoạt động và đặt mục tiêu ưu tiên cho UAV tấn công. Toàn bộ quá trình tìm kiếm và lựa chọn mục tiêu tập kích sẽ diễn ra hoàn toàn tự động, do UAV Lancet tự quyết định.

Nga ra mắt UAV Lancet vào năm 2019. UAV này có khả năng hoạt động độc lập, không cần hỗ trợ từ các hệ thống điều khiển mặt đất hoặc mặt biển. Sau khi phát hiện mục tiêu, Lancet có thể lao tới để tiêu diệt bằng khối thuốc nổ mang theo trong thân. Cảm biến trên Lancet sẽ ghi lại quá trình lao tới mục tiêu và truyền hình ảnh trực tiếp về đài chỉ huy để đánh giá hiệu quả của đòn tấn công.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn