Israel yêu cầu dân Gaza sơ tán khỏi loạt thị trấn phía Nam

Thời sự quốc tếThứ Năm, 16/11/2023 21:22:32 +07:00
(VTC News) -

Ngày 16/10, Israel yêu cầu người dân rời khỏi 4 thị trấn phía Nam dải Gaza, làm dấy lên lo ngại cuộc xung đột hiện tại với Hamas có nguy cơ lan rộng.

“Các hành động của Hamas buộc lực lượng phòng vệ Israel phải hành động để chống lại họ tại khu vực nơi bạn cư trú. Vì sự an toàn, các bạn cần sơ tán khỏi nơi cư trú ngay lập tức và đến những nơi trú ẩn", nội dung tờ rơi quân đội Isreal rải tại 4 thị trấn Bani Shuhaila, Khuzaa, Abassan và Qarara, ở rìa phía Đông Khan Younis, thành phố chính phía Nam dải Gaza cho hay. 

Được biết, các tờ rơi này được phía Israel rải bằng máy bay trực thăng trong đêm. 4 thị trấn trên hiện là nơi trú ẩn của khoảng 100.000 người đã phải sơ tán khỏi những khu vực có giao tranh ở dải Gaza trong nhiều tuần qua. 

Cột khói lớn sau một vụ không kích ở dải Gaza. (Ảnh: Reuters).

Cột khói lớn sau một vụ không kích ở dải Gaza. (Ảnh: Reuters).

Trước đó, Israel đã ra lệnh sơ tán toàn bộ khu vực phía Bắc của Gaza trước khi gửi lực lượng bộ binh nước này tiến vào hồi cuối tháng 10. Những đoàn dài người đã phải sơ tán về miền Nam dưới sự giám sát của binh lính Israel trong thời gian "tạm dừng chiến thuật" kéo dài 6 giờ nhằm hỗ trợ đưa người dân rời khỏi khu vực giao tranh. 

Theo số liệu của Liên hợp quốc, khoảng 2/3 trong số 2,3 triệu cư dân sinh sống ở Gaza vô gia cư kể từ khi Israel phát động chiến dịch nhằm trả đũa vụ tấn công bất ngờ của Hamas vào thị trấn phía Nam Israel hôm 7/10. Phần lớn những người này đang phải trú ẩn tại các thị trấn ở phía Nam.

Trước đó, ngày 7/10, lực lượng Hamas đã vượt qua hàng rào ngăn cách ở dải Gaza để tiến vào Israel, thực hiện cuộc tấn công bất ngờ. Israel cho biết vụ tấn công của Hamas đã khiến 1.200 người thiệt mạng, nhấn mạnh đây là ngày đẫm máu nhất trong lịch sử của nước này. Trong vụ tấn công trên, Hamas cũng đã bắt cóc 240 con tin đưa về Gaza.

Kể từ đó, Israel đã tấn công Gaza theo nhiều cách bao gồm thực hiện các vụ không kích và cắt lương thực, nhiên liệu. Các cơ quan y tế Gaza được Liên hợp quốc cho biết hơn 11.500 người đã được xác nhận đã thiệt mạng, hơn 40% trong số đó là trẻ em, và nhiều người khác sợ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát, do các cuộc giao tranh căng thẳng tiếp diễn ở Gaza. 

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn