Hoàng Đức chấn thương, khó dự Asian Cup 2023

Bóng đá Việt NamThứ Ba, 02/01/2024 15:32:17 +07:00
(VTC News) -

Chấn thương gặp phải ở trận đấu tại V.League khiến Nguyễn Hoàng Đức đối diện với nguy cơ bị loại khỏi đội tuyển Việt Nam.

Nguyễn Hoàng Đức bị phù dây chằng chày sên trước và sau, dây chằng sên mác sau, phù nề phần mềm mắt cá chân trái. Chấn thương không nặng, Hoàng Đức cần 2 tuần nghỉ ngơi là có thể tập luyện bình thường. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam sắp phải chốt danh sách dự Asian Cup và còn chưa đầy 2 tuần để chuẩn bị cho trận ra quân gặp Nhật Bản.

Huấn luyện viên Philippe Troussier phải đưa ra quyết định về cuối cùng vào ngày 3/1. Hoàng Đức vẫn có thể được đưa sang Qatar và nằm trong bản danh sách 30 người. Các đội tuyển được đăng kí chính thức 23 cầu thủ và 3 thủ môn, nhiều hơn so với trước đây. Do đó, một số huấn luyện viên có thể cân nhắc chờ đợi học trò với điều kiện chấn thương không nặng.

Hoàng Đức gặp chấn thương.

Hoàng Đức gặp chấn thương.

Theo chẩn đoán của các bác sỹ, Hoàng Đức vẫn có thể thi đấu trận gặp đội tuyển Indonesia tại vòng bảng. Tuy nhiên, rất khó để tiền vệ sinh năm 1998 chơi với 100% khả năng và thể lực. 

Nguyễn Hoàng Đức không có suất đá chính ở đội tuyển Việt Nam trong thời gian gần đây. Cầu thủ này không thi đấu phút nào trong 2 trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á. HLV Troussier cho biết tiền vệ của CLB Viettel chưa đáp ứng được những yêu cầu của ông về khả năng đóng góp vào lối chơi tập thể.

Nói về cậu học trò của mình, HLV Troussier cho biết: "Nếu muốn giành kết quả tích cực trước các đội bóng hàng đầu châu lục như Iraq, đội tuyển Việt Nam cần đồng bộ hơn nữa, kỷ luật hơn nữa, đặc biệt là khâu tổ chức không bóng. Hoàng Đức chưa đáp ứng được điều kiện đó.

Tôi biết Hoàng Đức giành giải cầu thủ hay nhất V.League 2023 nhưng tôi muốn cậu ấy nỗ lực hơn nữa,  đóng góp nhiều hơn nữa cho tập thể. Ở đợt tập trung vừa qua, tôi luôn cố gắng thúc đẩy cậu ấy tối đa, và tôi cũng muốn cậu ấy hiểu mong muốn của tôi".

Dù không được thi đấu 2 trận gần nhất, Hoàng Đức vẫn nằm trong kế hoạch của HLV Troussier. Nhà cầm quân người Pháp vẫn muốn tìm ra cách sử dụng tiền vệ này bởi năng lực của anh là không phải bàn cãi. Do vậy, việc Hoàng Đức chấn thương vẫn là tổn thất đáng kể của đội tuyển Việt Nam.

Hiện nay, ông Troussier không có nhiều phương án nhân sự chất lượng, có thể thay đổi cục diện trên sân. Khi đội tuyển Việt Nam cần bàn thắng, Hoàng Đức vẫn là lựa chọn phù hợp.

Ở Asian Cup 2023, đội tuyển Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Indonesia và Iraq. Đội tuyển Việt Nam đá trận ra quân gặp đội tuyển Nhật Bản vào ngày 14/1.

Mai Phương
Bình luận
vtcnews.vn