Hoàng Đức đăng ảnh sau trận ĐT Việt Nam thua Iraq, dân mạng xôn xao đoán ẩn ý

Bóng đá Việt NamThứ Tư, 22/11/2023 16:52:00 +07:00
(VTC News) -

Giữa dòng tranh cãi của dư luận liên quan đến bản thân và HLV Philippe Troussier, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức có động thái gây nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Hoạt động mới nhất của Nguyễn Hoàng Đức trên mạng xã hội chiều nay (22/11) trở thành chủ đề bàn tán của các cổ động viên. Tiền vệ sinh năm 1998 đăng bức ảnh tươi cười trong buổi tập của đội tuyển Việt Nam, chỉ ngón tay vào trán kèm dòng chữ "Biết sao giờ".

Bức ảnh này ban đầu được chia sẻ dưới dạng "story", sau đó Hoàng Đức xóa đi và đăng lại ở chế độ công khai kèm thông điệp khác: "Luôn nỗ lực vì màu áo này".

Dù vậy, hình ảnh ban đầu vẫn được chia sẻ rất nhiều trên mạng xã hội. Các cổ động viên xôn xao bàn tán, đoán ẩn ý của tiền vệ sinh năm 1998 qua những thông điệp.

Bài đăng của Hoàng Đức trên mạng xã hội

Bài đăng của Hoàng Đức trên mạng xã hội

Sau 1 giờ đăng, bài viết của Hoàng Đức nhận hơn 10 nghìn lượt yêu thích. Các cổ động viên bày tỏ tình cảm với tiền vệ của Viettel, đồng thời chúc anh sớm được tạo cơ hội ra sân thi đấu. Ngoài ra, những đồng đội như Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Đình Bắc hay Lê Phạm Thành Long cũng vào bình luận trêu trọc.

Hoàng Đức trở thành chủ đề bàn tán sau trận đấu với đội tuyển Iraq. Anh vẫn có tên trong danh sách đăng ký của HLV Philippe Troussier ở vòng loại World Cup 2026 nhưng phải ngồi dự bị suốt trận đấu, không được sử dụng phút nào khi đội tuyển Việt Nam chạm trán Philippines và Iraq.

Bài đăng ban đầu của Hoàng Đức.

Bài đăng ban đầu của Hoàng Đức.

Ở buổi họp báo, HLV Troussier chia sẻ: "Nếu muốn giành kết quả tích cực trước các đội bóng hàng đầu châu lục như Iraq, đội tuyển Việt Nam cần đồng bộ hơn nữa, kỷ luật hơn nữa, đặc biệt là khâu tổ chức không bóng. Hoàng Đức chưa đáp ứng được điều kiện đó.

Tôi biết Hoàng Đức giành giải cầu thủ hay nhất V.League 2023 nhưng tôi muốn cậu ấy nỗ lực hơn nữa, đóng góp nhiều hơn nữa cho tập thể. Ở đợt tập trung vừa qua, tôi luôn cố gắng thúc đẩy cậu ấy tối đa, và tôi cũng muốn cậu ấy hiểu mong muốn của tôi".

Cũng theo lời nhà cầm quân người Pháp, ông không muốn xây dựng lối chơi của đội bóng phụ thuộc vào những khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân. Những cầu thủ như Hoàng Đức có trình độ cao, nhưng anh phải đáp ứng được những nhiệm vụ, yêu cầu của HLV Troussier để đóng góp nhiều hơn cho tập thể.

"Mọi người thường có xu hướng đặt tài năng cá nhân lên trên tập thể. Những màn trình diễn như vậy có thể đánh bại các đội ở tầm khu vực. Tuy nhiên, trước các đối thủ tầm châu lục, sự xuất thần đó là không đủ", ông Troussier nêu quan điểm.

Văn Hải
Bình luận
vtcnews.vn