Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chống lại TikTok

Thời sự quốc tếThứ Năm, 14/03/2024 09:24:48 +07:00
(VTC News) -

Với dự luật mới, công ty mẹ của TikTok là ByteDance phải thoái vốn khỏi ứng dụng video này nếu muốn tiếp tục hoạt động tại Mỹ.

Ngày 13/3, Hạ viện Mỹ đã chính thức thông qua dự luật buộc công ty mẹ của TikTok là ByteDance phải thoái vốn khỏi ứng dụng video ngắn này trong vòng 6 tháng. Nếu không TikTok sẽ đối mặt với nguy cơ bị cấm hoạt động tại Mỹ.

Dự luật trên đã được thông qua với tỷ lệ ủng hộ áp đảo từ cả các thành viên đảng Dân chủ lẫn đảng Cộng hòa với 352-65. Tuy nhiên không có gì đảm bảo dự luật này sẽ được thông qua ở Thượng viện Mỹ trong thời gian tới.

"Đây là một vấn đề an ninh quốc gia quan trọng. Thượng viện phải xem xét vấn đề này và thông qua nó", Steve Scalise, thành viên đảng Cộng hòa tại Hạ viện tuyên bố trên mạng xã hội X sau khi cuộc bỏ phiếu diễn ra.

Những người ủng hộ TikTok biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ khi Hạ viện thông qua dự luật buộc ByteDance phải thoái vốn hôm 13/3. (Ảnh: ABC News)

Những người ủng hộ TikTok biểu tình bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ khi Hạ viện thông qua dự luật buộc ByteDance phải thoái vốn hôm 13/3. (Ảnh: ABC News)

Số phận của TikTok - ứng dụng đang được khoảng 170 triệu người Mỹ sử dụng đã trở thành một vấn đề nóng ở Washington. Các nhà lập pháp cho biết văn phòng của họ đã nhận được rất nhiều cuộc gọi từ những người dùng TikTok ở độ tuổi thanh thiếu niên phản đối dự luật này.

Giám đốc điều hành TikTok Châu Thụ Tư trong một phát biểu hôm 13/3 rằng, nếu dự luật trên được ký thành luật khả năng TikTok bị cấm ở Mỹ là rất lớn. Ông cũng nhấn mạnh người dùng của ứng dụng (sáng tạo nội dung số, doanh nghiệp vừa và nhỏ) này ở Mỹ sẽ mất đi hàng tỷ USD thu nhập và ảnh hưởng đến 300.000 người lao động Mỹ vốn đang được hưởng lợi từ TikTok.

CEO TikTok khẳng định công ty của ông sẽ "không ngừng đấu tranh" và sẽ thực hiện các quyền hợp pháp của mình để ngăn chặn lệnh cấm.

Dự luật buộc ByteDance là biện pháp mới nhất trong một loạt động thái ở Washington nhằm đáp lại những lo ngại về an ninh quốc gia của Mỹ đối với Trung Quốc, từ các thiết bị di động, chip dành cho phát triển trí tuệ nhân tạo cho đến cần cẩu tại các cảng của Mỹ .

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuần trước cho biết ông sẽ ký dự luật chống lại TikTok nếu nó được Quốc hội Mỹ thông qua.

Còn theo Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cho rằng: “Chúng tôi muốn TikTok với tư cách là một nền tảng thuộc sở hữu của một công ty Mỹ và không phải thuộc về Trung Quốc. Mỹ muốn dữ liệu từ TikTok sẽ đi ở lại Mỹ thay vì gửi về Trung Quốc".

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 12/3 đã chỉ trích đạo luật này cho rằng, Mỹ chưa bao giờ tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào cho thấy TikTok gây ra mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Mỹ nhưng vẫn luôn theo đuổi các biện pháp ngăn chặn TikTok.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn