Đến lượt EU giáng đòn trừng phạt Nga

Thời sự quốc tếThứ Tư, 23/02/2022 11:38:37 +07:00
(VTC News) -

Người đứng đầu chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell công bố danh sách các biện pháp trừng phạt mà EU đang lên kế hoạch giáng vào Nga.

Ông Josep Borrell cho biết, EU sẽ hạn chế Chính phủ Nga tiếp cận thị trường tài chính và vốn châu Âu, đồng thời tuyên bố các ngân hàng Nga đã "tài trợ" cho quyết định công nhận độc lập cho Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) của Moskva, cũng như các hoạt động của tổ chức này ở Donbass, sẽ phải đối mặt với các lệnh trừng phạt. 

Theo ông Josep Borrell, các lệnh trừng phạt đối với Nga có thể được gia hạn nếu xung đột ở Donbass tiếp tục leo thang. 

Đến lượt EU giáng đòn trừng phạt Nga - 1

 Người đứng đầu cơ quan đối ngoại của EU Josep Borrell. (Ảnh: AP)

Bên cạnh đó, EU cũng sẽ đưa ra biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Nga thông qua quyết định công nhận các nước cộng hòa Donbass. Danh sách trừng phạt này gồm tổng cộng 351 nhà lập pháp từ Hạ viện Nga. 

Hôm 22/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng ban hành một loạt lệnh trừng phạt nhằm vào Nga. Theo đó, Washington cấm các doanh nghiệp và cá nhân Mỹ đầu tư bằng mọi hình thức vào hai khu vực vừa được Nga công nhận độc lập.

Ngoài ra, chính quyền Tổng thống Biden có thể sẽ có thêm các biện pháp bổ sung nếu Moskva can dự sâu hơn vào tình hình Ukraine. 

Không chỉ Mỹ, trước đó Anh cũng tung ra các biện pháp trừng phạt đối với Nga. Theo đó, London áp lệnh trừng phạt đối với 3 tỷ phú được cho là có liên hệ mật thiết với Tổng thống Vladimir Putin, cùng 5 ngân hàng Nga.

Thông báo được đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố công nhận độc lập của nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk ở miền đông Ukraine và điều quân vào vùng Donbass của Ukraine để thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình.

Phản ứng trước động thái của Nga, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tuyên bố quyết định của Moskva vi phạm luật pháp quốc tế.

“Việc công nhận hai lãnh thổ ly khai ở Ukraine là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và thỏa thuận Minsk. EU và các đối tác sẽ phản ứng bằng sự thống nhất, vững chắc và bằng quyết tâm đoàn kết với Ukraine", bà Ursula von der Leyen nói.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp