Đảng của bà Aung San Suu Kyi bất ngờ bổ nhiệm quyền Phó Tổng thống

Thời sự quốc tếThứ Tư, 10/03/2021 14:53:20 +07:00
(VTC News) -

Ông Mahn Win Khaing Than - lãnh đạo thượng viện bị lật đổ, vừa được đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) bổ nhiệm làm quyền Phó Tổng thống Myanmar.

CGTN đưa tin, hôm 9/3, Ủy ban Đại diện Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) - ủy ban đại diện các nghị sĩ bị lật đổ của đảng NLD, phát đi thông báo: “Ông Mahn Win Khaing Than được bổ nhiệm làm quyền Phó Tổng thống để lãnh đạo chính phủ liên minh và tổ chức các hoạt động của chính phủ”.

Theo thông báo của CRPH, ông Mahn Win Khaing Than sẽ thay thế Tổng thống Win Myint - đang bị bắt giữ, để thực hiện các nghĩa vụ với đất nước.

Đảng của bà Aung San Suu Kyi bất ngờ bổ nhiệm quyền Phó Tổng thống - 1

Đảng Liên minh Quốc gia vì dân chủ (NLD) bất ngờ bổ nhiệm ông Mahn Win Khaing Than làm quyền Phó Tổng thống Myanmar. (Ảnh: MNA)

Động thái bất ngờ của đảng NLD được xem chỉ mang tính biểu tượng vì hiện tại, quân đội Myanmar vẫn đang nắm quyền trên thực tế tại quốc gia Đông Nam Á này.

Từ hôm 5/2, Ủy ban bầu Ủy ban Bầu cử Liên bang (UEC) mới của Myanmar đã gặp đại diện của các đảng phái chính trị tại thủ đô Nay Pyi Taw, xem xét lại quy trình bầu cử của cuộc bầu cử năm ngoái.

Trước đó, Hội đồng Hành chính Nhà nước Myanmar đầu tháng 2 tiến hành cải tổ Ủy ban Bầu cử Liên bang (UEC) mới của Myanmar, thực hiện các bước để xem xét quy trình của cuộc tổng tuyển cử.

Đảo chính ở Myanmar xảy ra hôm 1/2. Quân đội nước này tiến hành bắt giữ nhiều quan chức cấp cao trong chính quyền dân sự của Myanmar, trong đó có Tổng thống Win Myint và Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi. Lý do được đưa ra là để làm rõ cáo buộc liên quan đến gian lận bầu cử tháng 11 năm ngoái với chiến thắng thuộc về đảng NLD.

Sau đảo chính, làn sóng biểu tình lan rộng trong nhiều ngày ở Myanmar. Chính quyền quân sự đã dùng vũ lực, trấn áp người biểu tình và bắt giữ hàng nghìn người.

Trước tình hình bất ổn tại Myanmar, cộng đồng quốc tế lên tiếng, kêu gọi chính quyền quân sự dừng ngay các hành động trấn áp đối với người biểu tình. Anh, Mỹ và một số nước phương Tây khác đã áp đặt những biện pháp hạn chế đối với chính quyền quân sự Myanmar. Trong khi đó, EU đang chuẩn bị mở rộng các biện pháp trừng phạt đối với những doanh nghiệp do quân đội Myanmar kiểm soát.

Kông Anh(Nguồn: CGTN)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp