Đà Nẵng tổng dọn vệ sinh bãi biển Sơn Trà sau cưỡng chế công trình trái phép

Tin tức 24h quaChủ Nhật, 20/08/2023 17:31:27 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chức năng quận Sơn Trà, Đà Nẵng, khảo sát, lập dự toán kinh phí dọn vệ sinh môi trường bán đảo và bãi biển Sơn Trà sau cưỡng chế loạt công trình trái phép.

Theo kết luận thanh tra, có 68 trường hợp xây dựng trái phép tại bán đảo Sơn Trà đều nằm ở địa hình đồi núi hiểm trở, số lượng hạng mục công trình cần tháo dỡ nhiều và đã tồn tại hơn 20 năm. UBND quận Sơn Trà chỉ đạo các cơ quan chức năng quyết liệt tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm trả lại nguyên hiện trạng ban đầu.

Đến nay, lực lượng đã tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hộ vi phạm tháo dỡ được 10 trường hợp và tổ chức cưỡng chế 15 trường hợp. UBND phường Thọ Quang (quận Sơn Trà) thông báo yêu cầu các hộ dân tự nguyện dọn dẹp vệ sinh môi trường các khu vực đã tháo dỡ còn lại những vật liệu xây dựng đã qua sử dụng như xà gồ, mái tranh, bê tông, gạch đá.

Tuy nhiên, do số lượng hạng mục công trình nhiều trên địa hình đồi núi hiểm trở, các lực lượng cần nhiều thời gian để dọn dẹp trả lại hiện trạng rừng ban đầu.

Hệ thống bê tông, sắt thép còn lại sau khi cưỡng chế công trình sai phạm.

Hệ thống bê tông, sắt thép còn lại sau khi cưỡng chế công trình sai phạm.

Hiện, UBND quận Sơn Trà chỉ đạo UBND phường Thọ Quang phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính-Kế hoạch lập dự toán trình các cơ quan chuyên môn cấp trên xem xét, bổ sung kinh phí nhằm tập trung tổng dọn vệ sinh các khu vực đã xử lý cưỡng chế đảm bảo vệ sinh môi trường, mỹ quan phục vụ du khách đi dạo, ngắm cảnh.

Trước đó, VTC News đưa tin, từ ngày 17/4, lực lượng chức năng UBND quận Sơn Trà cưỡng chế loạt công trình xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà để kinh doanh nhà hàng, dịch vụ du lịch.

Ghi nhận của PV, tuyến bờ biển dưới chân núi Sơn Trà, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, toàn bộ hệ thống công trình nhà hàng, quán nhậu, trong đó có những công trình kiên cố lấn biển xây dựng trái phép bị cưỡng chế, tháo dỡ. Tuy nhiên, sau khi bị cưỡng chế, các chủ cơ sở chỉ di chuyển những đồ dùng, vật dụng có giá trị, chưa thực hiện hoàn trả nguyên trạng theo quy định.

Theo một số công nhân được các chủ nhà hàng, quán nhậu thuê dọn dẹp, để xử dứt điểm vật liệu xây dựng, hệ thống trụ, dầm bê tông tại bãi biển này thì phải mất rất nhiều thời gian vì địa hình đồi núi, các phương tiện cơ giới không thể vào được, quá trình vận chuyển, phá dỡ phải làm thủ công. 

Về tình trạng này, ông Hoàng Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, lực lượng quy tắc đô thị, cơ quan chức năng của quận và phường Thọ Quang được giao nhiệm vụ thường trực giám sát quá trình thu dọn đồ đạc, vật dụng của các chủ cơ sở có công trình sai phạm bị cưỡng chế nhằm trả lại nguyên trạng của rừng và bãi biển.

Những công trình bị cưỡng chế, trả lại nguyên trạng sẽ được UBND quận Sơn Trà tình toán phủ xanh bằng cách trồng các loại cây bản địa.

Những công trình bị cưỡng chế, trả lại nguyên trạng sẽ được UBND quận Sơn Trà tình toán phủ xanh bằng cách trồng các loại cây bản địa.

Tuy nhiên, khối lượng nhiều, địa hình khó khăn nên các chủ cơ sở phải mất khá nhiều thời gian để hoàn thành. Chúng tôi cho giám sát chặt chẽ, yêu cầu làm quyết liệt để sớm trả lại vẻ đẹp vốn có của khu vực này”, ông Thanh nói.

Về kế hoạch sắp tới, ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, sau khi tháo dỡ các công trình trái phép ở bán đảo Sơn Trà, dọn dẹp hoàn trả nguyên trạng xong, quận sẽ phủ xanh các khu vực bằng cách trồng các loại cây bản địa trên bán đảo Sơn Trà, trong đó ưu tiên trồng các lại cây gỗ lớn như chò, dổi, thàn mát.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn