Cận cảnh 58 công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà

Tin nhanh 24hChủ Nhật, 12/02/2023 07:55:00 +07:00
(VTC News) -

Thanh tra chỉ ra sai phạm liên quan đến loạt công trình xây dựng trái phép trên bán đảo Sơn Trà nhưng hiện vẫn còn 58 công trình tồn tại, kinh doanh tấp nập.

Video: Loạt công trình trái phép ngang nhiên tồn tại trên bán đảo Sơn Trà

Cận cảnh 58 công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà - 1

Theo ghi nhận của PV VTC News trong các ngày 10 và 11/2, trên bán đảo Sơn Trà, hiện còn hàng chục công trình xây dựng trái phép bị buộc phải tháo dỡ nhưng hiện vẫn tổ chức đón khách du lịch, làm dịch vụ nhà hàng. Thanh tra TP Đà Nẵng kết luận một số cá nhân, tổ chức nhận giao khoán trồng rừng nhưng lại tự ý xây dựng các công trình kiên cố để kinh doanh du lịch. Theo ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Sơn Trà, từ tháng 10/2016, Thanh tra TP Đà Nẵng có Kết luận 792 chỉ rõ những sai phạm về các hoạt động quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng rừng trên bán đảo Sơn Trà. Theo kết luận, có 68 trường hợp xây dựng trái phép buộc phải tháo dỡ. Tuy nhiên, đến nay việc thực hiện vẫn chưa đúng theo kế hoạch đề ra và địa phương mới vận động, tháo dỡ được 10/68 trường hợp.

Cận cảnh 58 công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà - 2

Trong số 58 công trình xây dựng trái phép đang tồn tại, hệ thống nhà hàng Bảy Ban được đầu tư xây dựng quy mô với hệ thống nhà kiên cố bằng bê tông trên diện tích 1ha tại Tiểu khu 64. Theo UBND quận Sơn Trà, diện tích đất này được Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà giao khoán cho gia đình bà Hoàng Thị Lệ trồng rừng nhưng từ năm 2002 thì tự ý xây dựng hệ thống nhà hàng.

Cận cảnh 58 công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà - 3

Không chỉ sử dụng đất sai mục đích theo hợp đồng giao khoán, bà Lệ còn xây dựng công trình kiên cố lấn ra biển. Cơ quan chức năng còn phát hiện chủ cơ sở này kinh doanh không đúng với địa điểm trong giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Cận cảnh 58 công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà - 4

Dù chính quyền và ngành chức năng quận Sơn Trà đã vận động, tuyên truyền nhưng đến nay nhiều người không chấp hành, vẫn tổ chức kinh doanh du lịch, dịch vụ ăn uống. 

Cận cảnh 58 công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà - 5

Ông Hoàng Sơn Trà, Chủ tịch UBND quận Sơn Trà cho biết, từ năm 2020, chính quyền quận đặt quyết tâm xử lý dứt điểm các công trình vi phạm theo kết luận thanh tra. Tuy nhiên, dịch COVID-19 bùng phát khiến mọi việc phải ngừng lại. Trong năm 2022, chính quyền và lực lượng chức năng đã vận động, gỡ vướng mắc, tháo dỡ được 10 trường hợp. “Năm 2023, quận sẽ tiếp tục mạnh tay với 58 trường hợp còn lại. Tuy nhiên việc này không thể nói là làm được ngay. Quận đã đề ra lộ trình cụ thể để xử lý đối với các trường hợp cụ thể, phấn đấu đến năm 2025 xử lý dứt điểm công trình trái phép ở bán đảo Sơn Trà” ông Trà nói.

Cận cảnh 58 công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà - 6

Theo lãnh đạo quận Sơn Trà, 58 trường hợp còn lại, hiện liên quan đến dự án 327 và các các quyết định của UBND tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ) giao cho các nhóm, hộ gia đình trồng rừng phát triển sản xuất. Đối với dự án 327, UBND quận đã có kế hoạch tiếp tục thanh lý đối với các hợp đồng đã hết thời hạn. Những trường hợp có hợp đồng nhưng thực tế không sản xuất, không trồng rừng cũng phải xử lý. Đối với những trường hợp liên quan đến các quyết định của UBDN tỉnh Quảng Nam-Đà Nẵng (cũ), UBND quận Sơn Trà đã đề nghị thành phố ra quyết định thu hồi các quyết định cũ theo kết luận của Thanh tra.

Cận cảnh 58 công trình trái phép trên bán đảo Sơn Trà - 7

Dọc bán đảo Sơn Trà, khu vực Vùng 3 Hải Quân, nhiều tỏ chức, cá nhân nhận hợp đồng trồng, phát triển rừng nhưng tự ý xây dựng nhà cửa, quán nhậu, xâm phạm đất rừng. Khó khăn hiện nay là đa số các trường hợp nhận giao khoán đất trồng rừng đã chuyển nhượng, cho thuê, hiến tặng trái quy định pháp luật qua nhiều người. Hiện nhiều người chuyển nhượng đã đi khỏi địa phương nên khó xác định được người có hành vi vi phạm xây dựng công trình trái phép để xử lý.

XUÂN TIẾN
Bình luận
vtcnews.vn