Cựu giám đốc điều hành của Inter bị bắt tại Trung Quốc

Hậu trườngThứ Năm, 31/08/2023 07:43:00 +07:00

Cựu giám đốc Inter và thành viên hội đồng quản trị - Jun Liu - được cho là đã bị bắt ở Trung Quốc với cáo buộc tham nhũng.

Jun Liu từng giữ chức chủ tịch CLB Jiangsu Suning và là Giám đốc điều hành tạm thời của Inter Milan, trong thời gian CLB chuyển giao chủ sở hữu. Sau đó ông bàn giao ghế này và giữ chức thành viên hội đồng quản trị từ tháng 6/2016 đến tháng 10/2018.

Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh khẳng định Jun Liu có chung đường dây tham nhũng với Chen Xuyuan, cựu chủ tịch LĐBĐ Trung Quốc. Jun Liu đã “vi phạm luật pháp nghiêm trọng”, tờ báo này viết.

Các nguồn tin thân cận cho hay ông Jun Liu bị tố cáo tham nhũng với các hoạt động làm ăn mờ ám. Ông trở thành mắt xích tiếp theo bị tóm trong “đại án tham nhũng” của thể thao Trung Quốc.

Jun Liu (đeo kính) thời còn giữ chức vụ CEO của Inter.

Jun Liu (đeo kính) thời còn giữ chức vụ CEO của Inter.

Chủ tịch LĐBĐ nước này, Chen Xuyuan, phải tra tay vào còng vì tham nhũng, quản lý kém dẫn đến thành tích tệ của các đội tuyển quốc gia và sự sa sút hình ảnh của giải quốc nội.

2 quan chức nổi tiếng khác của LĐBĐ Trung Quốc là Wang Xiaoping, giám đốc ủy ban kỷ luật của Liên đoàn và Huang Song, người đứng đầu bộ phận thi đấu, cũng bị điều tra vì cáo buộc “vi phạm pháp luật nghiêm trọng”.

Tháng 11 năm ngoái, cựu HLV đội tuyển Trung Quốc là Li Tie cũng bị dẫn đi. Ông Li Tie từng dẫn dắt ĐT Trung Quốc từ năm 2020 nhưng đã từ chức vào năm 2021 do thành tích không tốt ở vòng loại World Cup 2022. Nhà cầm quân này bị tố cáo tham nhũng, ăn tiền để đưa cầu thủ lên tuyển, và thậm chí là nhận tiền bất hợp pháp từ các thương vụ chuyển nhượng của CLB cũ là Wuhan FC.

Trở lại với thông tin bắt giữ cựu giám đốc điều hành Inter, động thái này càng khiến bóng đá xứ tỷ dân lao đao sau vụ CLB đương kim vô địch quốc gia là Wuhan Three Towns bị rao bán với giá 0 đồng do chủ đầu tư không còn tiền nuôi đội bóng, và sẽ chấm dứt tài trợ từ ngày 1/9.

Trong khi đó, U23 Trung Quốc vừa thua 0-2 trước U23 Turkmenistan, nền bóng đá đứng thứ 138 thế giới, ở trận khởi động cho vòng loại U23 châu Á 2024.

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn