1,8 tỷ NDT 'bốc hơi' trong 5 năm: Vụ tham nhũng gây chấn động bóng đá Trung Quốc

Hậu trườngThứ Năm, 06/04/2023 16:19:01 +07:00
(VTC News) -

Trong cuộc điều tra mới nhất về tham nhũng trong bóng đá Trung Quốc, cơ quan chức năng phát hiện số tiền lớn đã bị thất thoát trong hơn 5 năm qua.

Theo Sina, cơ quan chức năng điều tra phát hiện ông Du Zhaocai - cựu quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc, cựu Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đông Á, đã làm thất thoát số tiền lên tới 1,8 tỷ nhân dân tệ. 

Kể từ kỳ chuyển nhượng mùa hè năm 2017, Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã thêm vào quy định khái niệm về "phí điều chỉnh ký hợp đồng" và thu về 1,8 tỷ nhân dân tệ. Đây chính là ý tưởng của ông Du Zhaocai. Thời điểm đó, các câu lạc bộ Trung Quốc liên tục chiêu mộ ngôi sao lớn của bóng đá thế giới với những mức phí kỷ lục. Một số thương vụ tiêu biểu có thể kể đến như: Shanghai SIPG chiêu mộ Oscar từ Chelsea với giá 50 triệu bảng, Hulk đến Shanghai SIPG (46 triệu bảng), Ramires đến Jiangsu Suning (25 triệu bảng)...

Theo CFA, "phí điều chỉnh ký hợp đồng" được giải thích như sau: "Đây là khoản phí nhằm kiểm soát thị trường chuyển nhượng tại giải vô địch quốc gia. Chúng tôi muốn các đội bóng hạn chế ký hợp động ngắn hạn với giá trị cao. Quyết định này là cần thiết để duy trì trật tự của thị trường chuyển nhượng, thúc đẩy sự phát triển lành mạnh và ổn định của bóng đá chuyên nghiệp". 

1,8 tỷ NDT 'bốc hơi' trong 5 năm: Vụ tham nhũng gây chấn động bóng đá Trung Quốc - 1

Ông Du Zhaocai - cựu quan chức cấp cao của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc

Kết quả điều tra mới nhất cho thấy những điểm đáng ngờ của khoản phí này. Cơ quan chức năng cho rằng CFA tính toán để thu phí, tạo gánh nặng tài chính cho các đội bóng. Sự nghi ngờ tăng cao đến nỗi, Cục Quản lý Thị trường Trung Quốc cũng được huy động để làm rõ tính hợp pháp của khoản tiền này. Tuy nhiên, cho đến nay, cơ quan chức năng vẫn chưa thể xác định số tiền này đã được sử dụng vào mục đích gì. 

Ông Du Zhaocai trước đây từng vướng vào lùm xùm nợ lương và tiền đền bù hợp đồng của cựu HLV đội tuyển nữ Trung Quốc - Bruno Bini. Vị chiến lược gia người Pháp được mời về dẫn dắt ĐT nữ Trung Quốc vào 2015. Năm 2017, ông bị sa thải vì lý do "không để lại ấn tượng".

Sau đó, HLV Bruno Bini đệ đơn kiện CFA nợ lương và tiền đền bù hợp đồng. Tòa án Trọng tài Thể thao Quốc tế và FIFA nhất trí rằng CFA đã làm sai quy định, phải trả tiền cho HLV Bruno Bini trong thời gian sớm nhất. Tuy nhiên, ông Du Zhaocai - người có trách nhiệm trực tiếp trong vụ việc này - đã phủ nhận mọi cáo buộc, nhất định không trả tiền và "dọa" theo kiện đến cùng. Cho đến nay, HLV Bruno vẫn không được trả tiền, còn phán quyết đi vào quên lãng. 

Giang Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp