Chồng công chúa Nhật Bản trượt kì thi luật tại Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 03/11/2021 14:03:00 +07:00
(VTC News) -

Kei Komuro, chồng công chúa Nhật Bản Mako không có tên trong danh sách người vượt qua kì thi cấp giấy phép hành nghề luật của Hội đồng luật sư New York ngày 28/10.

Việc các luật sư tương lai trượt kỳ thi lấy giấy phép hành nghề luật ở New York, Mỹ không phải là hiếm. Song báo chí Nhật Bản đặc biệt chú ý đến Kei Komuro, chàng trai thường dân đã kết hôn với công chúa Mako hôm 26/10 và dự định bắt đầu cuộc sống mới của gia đình mình tại bên kia bán cầu.

Theo truyền thông Nhật, Kei Komuro nằm trong số 9.227 người tham gia kì thi của hội đồng luật sư New York hồi tháng 7. Nhưng anh không có tên trong danh sách những người thi đỗ được hội đồng công bố hôm 28/10.

Đài truyền hình NHK đưa tin rằng Komuro hôm 30/10 đã gọi điện cho luật sư Okuno Yoshihiko, người đứng đầu một công ty ở Nhật Bản nơi anh từng làm việc, để báo tin trượt kì thi của hiệp hội luật sư bang New York.

Chồng công chúa Nhật Bản trượt kì thi luật tại Mỹ - 1

Chồng công chúa Nhật Bản trượt kì thi luật tại Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Sự nghiệp pháp lý của Komuro được quan tâm từ khi anh đính hôn với công chúa Mako vào năm 2017, và chuyển đến New York để học trường luật Fordham.

Hiện sau khi lấy chồng thường dân, công chúa Mako không còn là thành viên gia đình hoàng gia. Cô cũng từ chối khoản tiền 140 triệu yên (1,2 triệu USD) mà mình được hưởng khi rời hoàng gia, được cho là sẽ tìm việc ở New York. 

Trước đó trong một cuộc phỏng vấn với báo chí Nhật, Mako từ chối tiết lộ về cuộc sống tương lai của hai vợ chồng tại Mỹ. Cô chỉ nói muốn “một cuộc sống yên bình ở môi trường mới của mình”.

Theo Reuters, kì thi lấy giấy phép hành nghề luật ở New York mà Komuro tham gia rất khắc nghiệt.

Tỷ lệ vượt qua kỳ thi kéo dài hai ngày này chỉ là 63%, và đối với riêng kì thi tháng 7/2021, tỷ lệ này còn thấp hơn, 31%. Kì thi đặc biệt khó đối với các luật sư được đào tạo ở nước ngoài. Trong khi đó, New York là một trong chỉ 5 bang tại Mỹ cho phép các luật sư có bằng LL.M. (thạc sĩ luật – chương trình đào tạo một năm cho những luật sư không phải là người Mỹ) được thi lấy giấy phép.

Komuro bắt đầu học luật tại Fordham năm 2018, chương trình LL.M., và đã lấy bằng J.D. (tiến sĩ luật) vào tháng 5 (trong hệ thống đào tạo Mỹ, LL.M. không nhất thiết thấp hơn J.D.). Vì vậy anh không hẳn được xem là một luật sư được đào tạo tại nước ngoài.

Nhưng anh có thể vẫn phải đối mặt với khó khăn tương tự các luật sư nước ngoài khác, theo Lisa Young, chuyên gia từ công ty chuyên luyện thi Kaplan Test Prep. Kỳ thi tại New York bao gồm các bài thi viết phức tạp bị giới hạn thời gian và bài thi đọc khó nhằn đối với những người mà tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ, cô nói thêm.

Komuro chưa trả lời yêu cầu bình luận, theo Reuters. Anh đang làm trợ lý luật tại công ty Lowenstein – một vị trí thường dành cho những người chưa vượt qua kì thi lấy giấy phép. Người phát ngôn của Lowenstein cũng từ chối bình luận.

Theo Reuters, các công ty luật thường dành cho cộng sự tương lai hai cơ hội thi cử. Nếu vậy, tháng 2/2022 sẽ là cơ hội thứ hai của Komuro.

Phương Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp