Chính phủ quân sự Niger cầu viện lực lượng đánh thuê Wagner

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 06/08/2023 08:29:07 +07:00
(VTC News) -

Chính phủ đảo chính tại Niger đã đề nghị lực lượng đánh thuê Wagner hỗ trợ trước nguy cơ can thiệp quân sự từ Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS).

Theo RT, một trong những lãnh đạo của cuộc đảo chính ở Niger được cho là đã tìm kiếm sự hỗ trợ của lực lượng đánh thuê Wagner khi chính quyền quân sự đối mặt với hạn chót để đưa Tổng thống Mohamed Bazoum bị lật đổ trở lại nắm quyền hoặc Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) sẽ có hành động can thiệp quân sự.

Còn theo AP, tướng Salifou Moody - một trong những lãnh đạo chính phủ đảo chính được cho là đã đưa ra yêu cầu này trong chuyến thăm nước láng giềng Mali, ông Moody được cho đã gặp đại diện Wagner tại Mali.

Mali, một trong hai quốc gia láng giềng (cùng với Burkina Fasa) đã tuyên bố ủng hộ phe đảo chính chống lại mọi sự can thiệp từ bên ngoài vào Niger. 

Tướng Abdourahamane Tchiani - người đứng đầu chính quyền quân sự Niger phát biểu trên truyền hình quốc gia sau khi phế truất Tổng thống Mohamed Bazoum. (Ảnh: AFP)

Tướng Abdourahamane Tchiani - người đứng đầu chính quyền quân sự Niger phát biểu trên truyền hình quốc gia sau khi phế truất Tổng thống Mohamed Bazoum. (Ảnh: AFP) 

“Chính phủ đảo chính Niger cần Wagner nhằm đảm bảo việc nắm giữ quyền lực”, ông Nasr nói với AP, đồng thời tuyên bố rằng Wagner đang xem xét yêu cầu.

Chính quyền Nga cũng như lực lượng Wagner chưa bình luận gì về thông tin này.

Trước đó, ngày 4/8, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, bất kỳ sự can thiệp nào vào Niger từ các cường quốc bên ngoài khu vực sẽ không thể cải thiện tình hình, đồng thời nhấn mạnh Moskva ủng hộ một giải pháp hòa bình giúp Niger ổn định trở lại.

Các quốc gia thành viên ECOWAS đã hoàn thiện kế hoạch can thiệp quân sự ở Niger vào ngày 4/8 và kêu gọi quân đội của tổ chức này chuẩn bị nguồn lực, sau khi một nhóm hòa giải được cử đến Niger nhưng không được phép vào thành phố hoặc gặp lãnh đạo chính quyền quân sự Niger.

Bản thân Tổng thống Bazoum đang bị quản thúc cũng yêu cầu các nước phương Tây và ECOWAS có hành động can thiệp nhằm khôi phục chính quyền dân sự.

Giới phân tích khu vực lo ngại xung đột vũ trang sẽ nổ ra tại Niger và có nguy cơ lan rộng ra toàn khu vực, nếu ECOWAS tiến hành can thiệp quân sự vào Niger để khôi phục trật tự Hiến pháp như đã nêu trong tối hậu thư hôm 30/7.

Chủ tịch Viện Tự do Châu Phi Franklin Nyamsi cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn với RT hôm 3/8 rằng, nếu ECOWAS thực hiện can thiệp quân sự vào Niger, thì đó sẽ được coi là lời tuyên chiến với các đồng minh của chính quyền quân sự hiện tại, bao gồm cả Mali và Burkina Faso. Một cuộc xung đột như vậy có thể leo thang khi các phe tham chiến tìm kiếm sự giúp đỡ từ các cường quân sự trên thế giới.

Chúng ta hiện đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc chiến tranh thế giới ở châu Phi", ông Franklin Nyamsi nhấn mạnh.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn