Cảnh sát khống chế kẻ giết người cố thủ trong ô tô ở Sơn La

Bản tin 113Thứ Hai, 04/12/2023 11:30:00 +07:00
(VTC News) -

Sau khi dùng hung khí chém nạn nhân tử vong, người đàn ông lên xe tải đóng cửa cố thủ nhưng bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Video: Nghi phạm bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố thủ trong xe tải

Sáng 4/12, đại diện lãnh đạo UBND phường Chiềng Sinh, TP Sơn La xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 13h15 ngày 3/12, tại một kho hàng hoá ở tổ 6, phường Chiềng Sinh, TP Sơn La.

Vào thời gian trên, một người đàn ông mặc áo vàng, đi từ cabin xe tải chở hàng xuống nhà kho bánh kẹo, tại phường Chiềng Sinh, TP Sơn La. Sau vài tiếng chửi bới, quát tháo, người đàn ông mặc áo vàng đã cầm hung khí lao vào trong khu vực nhà kho rồi chém một thanh niên.

Công an khống chế nghi phạm cố thủ trong xe để đưa về trụ sở. (Ảnh: Đ.X.)

Công an khống chế nghi phạm cố thủ trong xe để đưa về trụ sở. (Ảnh: Đ.X.)

Sau khi chém nạn nhân, người đàn ông lên xe tải đóng cửa cố thủ. Lực lượng chức năng sau đó khống chế, bắt giữ được kẻ này.

Công an tỉnh Sơn La đang thụ lý, làm rõ vụ án này. Danh tính nạn nhân và nghi phạm chưa được công bố.      

Cách đây không lâu, tại Hải Phòng, lực lượng CSGT Công an TP Hải Phòng cũng bắt giữ thành công nghi phạm giết người trên quốc lộ 10 khi hắn đang lẩn trốn.

Theo đó, ngày 6/11, trạm CSGT Quang Trung, Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng nhận được thông tin từ Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Ngô Quyền về đối tượng Nguyễn Ngọc Thành (SN 2003; trú tại xã Quảng Hải, Quảng Xương, Thanh Hoá) giết người và đang lẩn trốn trên địa bàn.

Trạm CSGT Quang Trung đã rà soát, chốt chặn các tuyến đường trên địa bàn. Đến 14h50 cùng ngày, tại km36 quốc lộ 10 hướng đi Thái Bình sang Hải Phòng, lực lượng CSGT đã phát hiện và bắt giữ được đối tượng.

Tại cơ quan công an, Nguyễn Ngọc Thành khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trạm CSGT Quang Trung đã bàn giao nghi phạm cho Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền để xử lý theo quy định pháp luật.

Viên Minh
Bình luận
vtcnews.vn