Vừa mãn hạn tù, nam thanh niên chém vào lưng đối thủ

An ninh hình sựThứ Ba, 28/11/2023 21:51:00 +07:00
(VTC News) -

Vừa mãn hạn tù, Châu Lê Hoàng Thanh (SN 2003, ngụ Thanh Hóa) lại bị bắt vì dùng dao chém vào lưng đối thủ khi đang ngồi ăn tại quán.

Chiều 28/11, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Châu Lê Hoàng Thanh (SN 2003, ngụ xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc) về tội “Cố ý gây thương tích”.

Bị can Châu Lê Hoàng Thanh.

Bị can Châu Lê Hoàng Thanh.

Trước đó, ngày 27/9/2023, Công an TP Thanh Hóa tiếp nhận thông tin trình báo của anh Lê Tất Đức về việc bị một người chém vào lưng gây thương tích khi đang ngồi ăn tại quán ăn ở phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa.

Sau thời gian khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan, Cơ quan CSĐT Công an TP Thanh Hóa xác định người gây án là Châu Lê Hoàng Thanh. 

Tại cơ quan công an, Thanh khai nhận trong lúc say rượu, sẵn có mâu thuẫn từ trước giữa 2 nhóm xã hội mà Thanh và Đức tham gia nên khi bị khiêu khích đã dùng dao chém vào lưng Đức. 

Trước đó, năm 2021, Thanh đã bị TAND huyện Hậu Lộc tuyên án hơn 2 năm tù giam cũng vì tội danh “Cố ý gây thương tích” và vừa mãn hạn tù vào tháng 5/2023, đến tháng 9/2023 Thanh tiếp tục gây án.

Trước đó, ngày 8/10, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, đơn vị này đã nhanh chóng vào cuộc, truy bắt được Lê Văn Bình (SN 1992, ngụ phố 2, phường Quảng Cát, TP Thanh Hóa) - nghi phạm dùng dao đâm chết một nam thanh niên đang chụp ảnh trước quán bia ở phường Quảng Tâm, TP Thanh Hóa, khuya hôm 6/10.

Cụ thể, khoảng 23h30 ngày 6/10, khi anh Nguyễn Hữu G. (SN 1989, ngụ phố Châu Bình, phường Quảng Châu, TP Sầm Sơn) đang đứng chụp ảnh trước quán bia Pub Beer Moi (phố Phú Cường, phường Quảng Tâm) thì bị Bình từ ngoài đường đi tới cầm dao đâm liên tiếp vào người. 

Quá bất ngờ, anh G. bỏ chạy ra Quốc lộ 47 hướng về TP Sầm Sơn, Bình tiếp tục đuổi theo đâm nhiều nhát vào ngực và trán khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi đâm tử vong anh G., Lê Văn Bình đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Đến 23h ngày 7/10, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên, Công an TP Hà Nội bắt giữ Lê Văn Bình cùng 2 người khác khi những người này đang lẩn trốn tại một căn hộ chung cư ở TP Hà Nội. 

Thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn tới vụ việc là trước đó, ngày 26/9, tại quán Pub Beer Moi trên, Lê Văn Bình bị anh G. dùng điếu cày đánh gây thương tích nhẹ.

Sau việc này, Bình nảy sinh ý định dùng dao đâm anh G. để trả thù.Hiện, các nghi phạm đã được lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa di lý về địa phương để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn