Căng thẳng Nga-Ukraine: Mỹ đưa lính dù đến Đức hỗ trợ NATO

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 05/02/2022 07:34:02 +07:00
(VTC News) -

Lực lượng đầu tiên trong số 3.000 binh sĩ Mỹ tăng cường cho NATO đã đến Đức trong bối cảnh căng thăng giữa Nga và phương Tây liên quan Ukraine gia tăng.

Bộ tư lệnh của Mỹ tại châu Âu cho hay, lực lượng quân đội Mỹ được điều động để tăng cường cho các đồng minh NATO ở Đông Âu đã đến Đức.

"Các binh sĩ từ quân đoàn dù số 18 đã đến Wiesbaden hôm nay", phát ngôn viên của Bộ tư lệnh của Mỹ ở châu Âu nói, đồng thời cho biết thêm rằng họ sẽ thành lập trụ sở ở Đức để hỗ trợ 1.700 lính dù triển khai tới Ba Lan.

Căng thẳng Nga-Ukraine: Mỹ đưa lính dù đến Đức hỗ trợ NATO - 1

Mỹ điều động lực lượng đầu tiên tăng cường cho NATO. (Ảnh: Reuters)

"Đây là những người đầu tiên trong số 2.000 binh sĩ Mỹ đến châu Âu sau khi Lầu Năm Góc thông báo về việc bổ sung lực lượng đến châu Âu để hỗ trợ các đồng minh NATO", tuyên bố từ Bộ tư lệnh của Mỹ ở châu Âu cho biết.

Hôm 3/2, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố điều gần 3.000 binh sĩ tới Ba Lan và Romania.

Theo Lầu Năm Góc, Mỹ cử thêm khoảng 1.000 binh sĩ thuộc lực lượng xe chiến đấu bộ binh Stryker từ Đức đến Romania. Trong khi đó, khoảng 2.000 quân từ căn cứ Bragg (ở bang North Carolina, Mỹ) đến Ba Lan và Đức.

Động thái điều quân của Mỹ đến Đông Âu diễn ra trong bối cảnh căng thẳng Nga và phương Tây leo thang, các cuộc đối thoại giữa Mỹ, NATO và Nga vẫn chưa ngã ngũ. 

Mỹ và châu Âu lo ngại Nga có thể tấn công Ukraine. Theo Reuters, Nga đang triển khai hơn 100.000 quân gần biên giới Ukraine. Tuy nhiên, mới đây Nhà Trắng bày tỏ hy vọng về một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng hiện nay liên quan đến Ukraine.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp