Canada rút 41 nhà ngoại giao khỏi Ấn Độ

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 20/10/2023 09:05:40 +07:00
(VTC News) -

Canada rút 41 nhà ngoại giao nước này khỏi Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng song phương gia tăng sau vụ thủ lĩnh Sikh bị sát hại.

Hôm 19/10, Ngoại trưởng Canada Melanie Joly cho biết New Delhi đã lên kế hoạch thu hồi quyền miễn trừ ngoại giao đối với 41 nhân viên viên ngoại giao của Canada.

“Chúng tôi đã tạo điều kiện thuận lợi cho họ rời Ấn Độ một cách an toàn. Các nhà ngoại giao của chúng tôi và gia đình họ hiện đã rời đi", Ngoại trưởng Melanie Joly cho hay.

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly.

Ngoại trưởng Canada Melanie Joly.

“Việc thu hồi quyền miễn trừ ngoại giao của 41 nhà ngoại giao không chỉ là điều chưa từng có mà còn trái với luật pháp quốc tế”, bà Melanie Joly cho biết thêm.

Tuy nhiên, vị này cho hay, Canada không có kế hoạch đáp trả quyết định của Ấn Độ bởi điều đó sẽ “làm tình hình trở nên trầm trọng hơn”. “Canada sẽ tiếp tục bảo vệ luật pháp quốc tế áp dụng cho tất cả các quốc gia và sẽ tiếp tục hợp tác với Ấn Độ”, bà nhấn mạnh.

“Hơn bao giờ hết, chúng tôi cần có những nhà ngoại giao bám địa bàn và chúng tôi cần nói chuyện với nhau”, Ngoại trưởng Melanie Joly cho biết thêm.

Trước đó, Ấn Độ đã yêu cầu Canada phải rút 41 nhà ngoại giao khỏi nước này trước ngày 10/10. Ấn Độ cảnh báo thu hồi miễn trừ ngoại giao với những trường hợp vi phạm.

Canada có nhiều nhà ngoại giao ở New Delhi hơn, do nước này có bộ phận lãnh sự lớn để cung cấp dịch vụ cho thân nhân của khoảng 1,3 triệu người Canada gốc Ấn.

Gần đây, quan hệ Canada - Ấn Độ đã trở nên căng thẳng, sau khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói nước này có thông tin tình báo đáng tin cậy để cáo buộc "đặc vụ của chính phủ Ấn Độ" liên quan vụ sát hại Hardeep Singh Nijjar - thủ lĩnh người Sikh, gần thành phố Vancouver hồi tháng 6.

Đáp lại, New Delhi chỉ trích những cáo buộc của Thủ tướng Canada Justin Trudeau là “vô căn cứ” và “vô lý”.

Theo CNBC, ông Hardeep Singh Nijjar bị sát hại vào ngày 18/6 bởi hai tay súng đeo mặt nạ trong bãi đậu xe của Guru Nanak Sikh Gurdwara, ngôi đền của người Sikh ở Surrey, British Columbia (Canada). 

Vào năm 2020, New Delhi coi ông Nijjar là đối tượng khủng bố, cáo buộc ông đã âm mưu thực hiện nhiều vụ giết người trong nhiều năm. Tuy nhiên, Nijjar đã phủ nhận việc này. Ông định cư ở ngoại ô Vancouver (Canada) và điều hành một doanh nghiệp sửa ống nước tại đây. 

Kông Anh(Nguồn: NDTV)
Bình luận
vtcnews.vn