Bộ Ngoại giao thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ

Thời sự quốc tếThứ Năm, 19/08/2021 17:14:58 +07:00
(VTC News) -

Cơ quan chức năng của Việt Nam và Mỹ đang tiếp tục trao đổi, phối hợp để thu xếp chương trình chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Việt Nam.

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 19/8, cập nhật thêm thông tin về chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tới Việt Nam, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng cho biết chương trình chuyến thăm của bà Harris đang được các cơ quan liên quan của Việt Nam và Mỹ tích cực thu xếp.

“Hiện cơ quan chức năng hai nước Việt Nam và Mỹ đang tiếp tục trao đổi, phối hợp để thu xếp chương trình chuyến thăm của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris", bà Hằng cho hay.

Về tầm quan trọng của chuyến thăm, phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định: "Các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao và hoạt động trao đổi đoàn các cấp giữa Việt Nam và Mỹ đều nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới”.

Bộ Ngoại giao thông tin về chuyến thăm Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ - 1

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. (Ảnh: Reuters)

Hôm 18/8, tờ Washington Post dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết chuyến thăm Singapore và Việt Nam của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris vẫn sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch bất chấp các diễn biến ở Afghanistan.

Theo tờ báo Mỹ, bà Harris sẽ rời Washington vào 20/8 và tới Singapore hôm 22/8. Tại Singapore, Phó Tổng thống Mỹ sẽ có bài phát biểu quan trọng vạch ra tương lai cho mối quan hệ giữa Mỹ với một khu vực đang ngày càng chịu áp lực từ Trung Quốc. 

Nguồn tin của Bloomberg tiết lộ sau chuyến công du Singapore, Phó Tổng thống Mỹ sẽ tới Việt Nam trong 2 ngày 24-26/8.

Theo Washington Post, các vấn đề thương mại sẽ nổi lên trong chuyến đi của Phó tổng thống Mỹ không chỉ bởi các hành động xâm phạm quyền tự do hàng hải của Trung Quốc mà còn vì vai trò quan trọng của Việt Nam với tư cách là nhà xuất khẩu vi mạch, vốn thiếu hụt ở Mỹ.

“Khi chúng ta nói về khả năng phục hồi của chuỗi cung ứng, mọi người đều biết rằng sự thiếu hụt chất bán dẫn là một phần của vấn đề", vị quan chức Mỹ nói với WP

Tờ báo Mỹ cũng cho biết, trong chuyến công du tới Đông Nam Á lần này, bà Harris sẽ tham gia cuộc họp trực tuyến với bộ trưởng y tế các nước ASEAN và thông báo về việc ra mắt văn phòng Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) tại khu vực. 

Song Hy
Bình luận
vtcnews.vn