Đời sống

Bình Thuận: Năm Du lịch quốc gia đi qua, nhà hát 200 tỷ đồng vẫn chưa xong

Thứ Bảy, 30/12/2023 09:18:20 +07:00

(VTC News) - Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 kết thúc, nhưng Dự án Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận phục vụ năm du lịch vẫn còn bị quây tôn.

Hiện trạng công trình Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận ghi nhận ngày 28/12/2023.

Bình Thuận: Năm Du lịch quốc gia đi qua, nhà hát 200 tỷ đồng vẫn chưa xong - 1

Dự án được Sở VH,TT&DL tỉnh Bình Thuận triển khai lập Dự án đầu tư xây dựng và được UBND tỉnh phê duyệt dự tại Quyết định số 604/QĐ-UBND ngày 4/3/2016, với tổng mức đầu tư là 200,12 tỷ đồng.

Bình Thuận: Năm Du lịch quốc gia đi qua, nhà hát 200 tỷ đồng vẫn chưa xong - 2

Ngày 15/11/2019 Dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận mới được khởi công xây dựng trên nền của nhà hát ngoài trời cũ đã đập bỏ hơn chục năm trước vì xuống cấp.

Bình Thuận: Năm Du lịch quốc gia đi qua, nhà hát 200 tỷ đồng vẫn chưa xong - 3

Công trình có không gian triển lãm trong nhà khoảng 3.500 m2, không gian bên ngoài khoảng 6.000 m2 đảm bảo tổ chức các sự kiện trưng bày triển lãm có quy mô lớn. Thời gian thi công 480 ngày, dự kiến hoàn thành vào tháng 3/2021. Thông tin về nhà hát từ địa điểm xây dựng đến bản vẽ thiết kế được thông tin rộng rãi, để lấy ý kiến góp ý của cán bộ - nhân dân.

Bình Thuận: Năm Du lịch quốc gia đi qua, nhà hát 200 tỷ đồng vẫn chưa xong - 4

Công trình đã có rất nhiều ý kiến trái chiều khi sử dụng lại thiết kế từ 12 năm trước (năm 2007) vừa mất thẩm mỹ, vừa nhanh hư hỏng. Bởi đặc thù nhà hát nằm sát biển nên việc lợp tôn, bắn vít là không khả thi và chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến âm thanh của nhà hát.

Bình Thuận: Năm Du lịch quốc gia đi qua, nhà hát 200 tỷ đồng vẫn chưa xong - 5

Hiện tại, tiến độ xây dựng công trình này rất chậm với nhiều nguyên nhân, UBND tỉnh đã nhiều lần phải gia hạn hoàn thành công trình; Lần 1: gia hạn đến 30/4/2022; Lần 2: cuối tháng 12/2022 phải hoàn thành, đưa vào sử dụng để phục vụ Năm Du lịch quốc gia 2023 do Bình Thuận đăng cai tổ chức.

Bình Thuận: Năm Du lịch quốc gia đi qua, nhà hát 200 tỷ đồng vẫn chưa xong - 6

Ngày 27/12/2023, Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 đã khép lại nhưng Dự án Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận phục vụ năm du lịch vẫn dang dở,đang được bọc tôn giữa vị trí đắc địa nhất của thành phố.

Bình Thuận: Năm Du lịch quốc gia đi qua, nhà hát 200 tỷ đồng vẫn chưa xong - 7

Trước đó, tháng 10/2023 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận (khóa XIV) đã ban hành kết luận về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 và dự kiến kế hoạch đầu tư công và danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh năm 2024 sẽ đưa dự án Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh ra khỏi danh mục công trình trọng điểm do dự án này dự kiến hoàn thành vào ngày 31/12/2023.

Bình Thuận: Năm Du lịch quốc gia đi qua, nhà hát 200 tỷ đồng vẫn chưa xong - 8

Theo ghi nhận của phóng viên ngày 28/12/2023, chỉ còn 3 ngày nữa đến “hẹn”, nhưng công trình vẫn còn nhiều hạng mục chưa hoàn thành.

Bình Thuận: Năm Du lịch quốc gia đi qua, nhà hát 200 tỷ đồng vẫn chưa xong - 9

Đây là công trình trọng điểm rất được lãnh đạo tỉnh, cán bộ, nhân dân và dư luận quan tâm.

Bình Thuận: Năm Du lịch quốc gia đi qua, nhà hát 200 tỷ đồng vẫn chưa xong - 10

Người dân Bình Thuận rất mong sớm được thấy công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả, góp phần làm đẹp thêm thành phố du lịch và phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa - nghệ thuật của nhân dân và du khách.

Bình Thuận: Năm Du lịch quốc gia đi qua, nhà hát 200 tỷ đồng vẫn chưa xong - 11

Ngày 22/12, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ Bình Thuận đã có Thông báo số 319-TB/UBKTTU kết quả kỳ họp thứ 31. Trong đó nêu, việc tham mưu lãnh đạo xây dựng Nhà hát và Triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh còn chậm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 chưa đạt yêu cầu đề ra.

Ngày 11/7/2023, Dự án Nhà hát và triển lãm văn hóa nghệ thuật tỉnh Bình Thuận đã từng làm “nóng” cả nghị trường kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Bình Thuận khóa XI.

Đây là 1 trong 8 công trình trọng điểm của tỉnh, góp phần thay đổi cảnh quan kiến trúc của TP Phan Thiết. Tuy nhiên đến nay đã 7 năm vẫn chưa thi công xong.

Giải trình về lý do chậm trễ, ông Bùi Thế Nhân - Giám đốc Sở VHTT&DL Bình Thuận cho biết, công trình đã dừng 3 lần để xử lý kỹ thuật. Một lần do dịch COVID-19 với tổng số thời gian tạm dừng 29 tháng. Trong đó còn phải thay đổi mái tôn do không đảm bảo với khí hậu, thời tiết ở Bình Thuận.

Sử dụng thiết kế cũ rất ảnh hưởng do mất thời gian xử lý trong khi Sở VHTT&DL không có kiến thức về vấn đề này còn đơn vị tư vấn, thi công thì yếu kém. Chúng tôi mong các đại biểu thông cảm và sẽ cam kết xây dựng đúng tiến độ và sẽ cố gắng điều chỉnh nhưng không phát sinh tổng mức đầu tư”, ông Nhân cam kết.

Nguyễn Gia-An Yên
Bình luận
vtcnews.vn