Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh” khép lại có gì ấn tượng?

Tin nhanh 24hThứ Năm, 28/12/2023 07:03:00 +07:00
(VTC News) -

Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” khép lại với hơn 200 hoạt động, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách và bạn bè gần xa.

Tối 27/12, tại bờ biển Đồi Dương giữa lòng TP Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận cùng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh” với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh, Khát vọng tỏa sáng”.

Năm Du lịch quốc gia 2023 với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu quy mô cấp quốc gia, sự kiện du lịch thường niên lớn nhất của ngành Du lịch Việt Nam.

Đây cũng là cơ hội để giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hóa, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam; thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương; kích hoạt lại hoạt động du lịch, góp phần phục hồi và phát triển du lịch cả nước nói chung và Bình Thuận nói riêng.

Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận- Hội tụ xanh" tại bờ biển Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tối 27/12.

Lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận- Hội tụ xanh" tại bờ biển Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tối 27/12.

Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh” đã mở đầu với Lễ khai mạc rực rỡ sắc màu và tiếp nối với 208 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, nghệ thuật sôi động, hấp dẫn, đặc sắc, diễn ra xuyên suốt trong năm 2023 tại Bình Thuận cùng 41 tỉnh, thành phố trên cả nước, để lại nhiều ấn tượng đẹp, sâu sắc trong lòng du khách và bạn bè gần xa.

Ngành Du lịch Việt Nam năm 2023 thu hút khoảng 13 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; tổng số khách du lịch nội địa ước đạt trên 102 triệu lượt khách.

Chuỗi sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2023 được tổ chức mang tính đặc sắc, mới lạ và thể hiện thế mạnh đặc trưng điểm đến “Biển xanh - Cát trắng - Nắng vàng”.

Chuỗi sự kiện trong Năm Du lịch quốc gia 2023 được tổ chức mang tính đặc sắc, mới lạ và thể hiện thế mạnh đặc trưng điểm đến “Biển xanh - Cát trắng - Nắng vàng”.

Ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” đã tạo điều kiện cho du lịch Bình Thuận có bước chuyển mình mạnh mẽ.

Sự kiện là cơ hội lớn để Bình Thuận lan tỏa đến du khách trong và ngoài nước thông điệp của một vùng đất thân thiện, hiền hòa, mến khách, giàu bản sắc lịch sử - văn hóa với nhiều lễ hội truyền thống đặc sắc; nổi bật với những danh lam, thắng cảnh và thiên nhiên vô cùng quyến rũ, xinh đẹp và một Mũi Né “Biển xanh - Cát trắng - Nắng vàng” cùng hòa quyện làm mê đắm lòng người. 

Phát huy thành công của Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận sẽ kiên trì với mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, hài hòa với thiên nhiên. Tiếp tục gìn giữ, tôn tạo, quảng bá các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống và các lễ hội văn hóa đặc sắc;

Đồng thời, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, tạo tiền đề đưa du lịch Bình Thuận cất cánh, để luôn là điểm đến xinh đẹp, an toàn, hấp dẫn đối với du khách”, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận khẳng định .

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng phát biểu tại Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Đoàn Anh Dũng phát biểu tại Lễ Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023.

Riêng đối với tỉnh Bình Thuận, sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 đã thu hút khoảng 8,3 triệu lượt khách du lịch, tăng gần 46% so với năm 2022. Doanh thu du lịch ước đạt 22.300 tỷ đồng, tăng khoảng 63% so với năm 2022.

Năm 2023, tỉnh Bình Thuận đã về đích các chỉ tiêu phát triển du lịch trước 1 tháng và chính thức bước vào top 10 các địa phương trong cả nước có doanh thu trên 10.000 tỷ đồng.

Người dân Bình Thuận và du khách đổ về tham gia sự kiện bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023.

Người dân Bình Thuận và du khách đổ về tham gia sự kiện bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023.

Lễ bế mạc Năm du lịch quốc gia 2023 cũng là lúc tỉnh Bình Thuận chuyển giao cờ đăng cai cho tỉnh Điện Biên tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 với chủ đề “Điện Biên – Trải nghiệm khác biệt”.

Tỉnh Bình Thuận chuyển giao cờ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 cho tỉnh Điện Biên.

Tỉnh Bình Thuận chuyển giao cờ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 cho tỉnh Điện Biên.

Chiều ngày 27/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận cũng đã tổ chức Lễ Tổng kết Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

Tại đây, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng Bình Thuận với những nỗ lực cùng kết quả thành công suốt năm qua. Sự ghi nhận này đã được Bộ đưa vào báo cáo tổng kết là sự kiện tiêu biểu của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong năm 2023.

Tại Lễ Tổng kết có 5 tập thể và 4 cá nhân tại địa phương đã được trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vì thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh”.

An Yên- Nguyễn Gia
Bình luận
vtcnews.vn