Báo Anh: Cháy lớn ở nhà máy xe tăng Nga

Thời sự quốc tếThứ Hai, 27/11/2023 13:29:19 +07:00
(VTC News) -

Theo Daily Mail, một vụ nổ kèm cháy lớn xảy ra tại nhà máy Chelyabinsk, nơi chuyên sản xuất động cơ xe tăng và xe bọc thép Nga.

Báo Anh Daily Mail và nhiều kênh truyền thông hôm 27/11 đăng tải các hình ảnh được cho là đám cháy xảy ra tại nhà máy Chelyabinsk, nằm ở vùng núi Ural Nga gần biên giới với Kazakhstan. Theo các báo cáo đó, người dân địa phương cho biết một "vụ nổ" mạnh mẽ đã xảy ra ở khu vực. 

Nguyên nhân chính xác của vụ hỏa hoạn vẫn chưa được xác định, trong khi một số lời giải thích ban đầu được đưa ra cho rằng đây là vụ nổ máy biến áp do đoản mạch. Vụ việc diễn ra trong bối cảnh từ đầu năm nay, các cơ sở quan trọng của Nga nhiều lần bị tấn công phá hoại hoặc tấn công bằng máy bay không người lái cảm tử.

(Ảnh: Moskva Times)

(Ảnh: Moskva Times)

Một số ý kiến cho rằng Chelyabinsk nằm ngoài tầm hoạt động của máy bay không người lái từ Ukraine. Nhưng một cuộc điều tra hình sự đã được tiến hành nhằm tìm ra nguyên nhân chính xác của vụ nổ.

Đoạn phim được cho là ghi lại diễn biến vụ việc cho thấy ngọn lửa bốc cao tại nhà máy, bên cạnh đó là xe cứu hỏa và các lực lượng cứu hộ khẩn cấp có mặt tại hiện trường. Hiện chưa rõ có ai bị thương hay thiệt mạng trong vụ nổ hay không.

Cũng theo Daily Mail, nhà máy này đang chịu lệnh trừng phạt của Mỹ và Ukraine vì là "doanh nghiệp chuyên sản xuất động cơ diesel cho thiết bị quân sự phục vụ nhu cầu của Lực lượng Vũ trang Liên bang Nga".

Đây là nhà cung cấp chính động cơ cho một loạt phương tiện quân sự chủ chốt như xe tăng T-72, T-90 Proryv, BMPT Terminator, các đơn vị pháo tự hành Akatsiya và các tổ hợp Msta-S và Koalitsiya-SV.

Theo Daily Mail, các nguồn tin địa phương sau đó cho biết đám cháy đã được kiểm soát nhưng không rõ ngọn lửa đã ảnh hưởng đến hoạt động của nhà máy ở mức độ nào.

Một ngày trước, Ukraine tiến hành một cuộc tấn công lớn bằng máy bay không người lái kamikaze nhằm vào Nga - cuộc tấn công dữ dội nhất trong nhiều tháng. Nga khi đó cho biết đã bắn hạ 11 máy bay không người lái trong đêm và 9 máy bay khác vào sáng sớm nay.

Ba sân bay quốc tế của Moskva – Vnukovo, Domodedovo và Zhukovsky – bị đóng cửa, các chuyến bay bị đình chỉ hoặc hủy bỏ do vụ tấn công. Thị trưởng thành phố Sergei Sobyanin cũng cho biết có một "cuộc tấn công hàng loạt" vào thủ đô của Nga.

Trong khi đó, tại Kiev cũng xảy ra các cuộc tấn công nặng nề nhất từ khi xung đột Nga - Ukraine bắt đầu - bằng máy bay không người lái. 

Phương Anh (Nguồn: Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn