Bán nhà biểu diễn 50 tỷ đồng: Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng nói gì?

Thời sựThứ Bảy, 01/11/2014 11:37:00 +07:00

(VTC News) - Ông Phạm Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng Đà Nẵng nói về việc bỏ ra 90 tỷ đồng xây Nhà biểu diễn đa năng rồi bán lại cho tư nhân giá 50 tỷ đồng.

(VTC News) - Trước việc bỏ ra 90 tỷ đồng xây Nhà biểu diễn đa năng rồi bỏ hoang, ông Phạm Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng nói gì?

Như VTC News phản ánh về việc công trình Nhà biểu diễn đa năng TP Đà Nẵng (tại phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) được đầu tư xây dựng từ năm 2009 với mức đầu tư gần 90 tỷ đồng. Tuy nhiên, công trình sớm đắp chiếu, gây lãng phí do thiết kế và thi công không đảm bảo chất lượng.

Trước vấn đề này, ông Phạm Viêt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thừa nhận, công trình Nhà biểu diễn đa năng TP Đà Nẵng được đầu tư với tổng mức chi phí gần 90 tỷ đồng (trên diện tích khu đất 47.000m2) với nhiều hạng mục nhưng hiệu quả xây dựng thấp, công trình sử dụng kém hiệu quả dẫn đến lãng phí
.

Nhà biểu diễn, đa năng, dự án ‘triệu đô’, bỏ hoang, Đà Nẵng, lãng phí
Nhà biểu diễn đa năng TP Đà Nẵng được đầu tư hàng "triệu đô" nhưng bỏ hoang phế, xuống cấp ngay sau đó 

“Nhà biểu diễn Đa năng, dự toán xây lắp khoảng 90 tỷ đồng, tuy nhiên do kỹ thuật của nhà có mái vòm cánh chim bay, rất hiện đại nhưng lại chưa đảm bảo kỹ thuật về phần mái nên chưa nghiệm thu được”, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết.

Nhà biểu diễn, đa năng, dự án ‘triệu đô’, bỏ hoang, Đà Nẵng, lãng phí
Công trình được đầu tư 90 tỷ nhưng bị bỏ hoang phế, xuống cấp ngay sau khi đưa vào sử dụng 

“Hơn nữa, do thời gian vừa qua có nhiều trận mưa lớn, chúng tôi đã kiểm tra lại kết cấu mái, có hiện tượng mưa thấm, tạt vào bên trong.

Hiện nay, Sở Xây dựng đang kiến nghị với UBND thành phố giữ lại phần kinh phí xây lắp mái, chưa thanh toán cho đơn vị thi công (khoảng 5 tỷ đồng) do chưa nghiệm thu được.

Bên cạnh đó, vừa qua Sở VH-TT&DL có đưa một số đơn vị vào làm việc, nhưng chất lượng công trình chưa đảm bảo yêu cầu nên không thể sử dụng được”, ông Hùng nói thêm.


Nhà biểu diễn, đa năng, dự án ‘triệu đô’, bỏ hoang, Đà Nẵng, lãng phí
Ông Phạm Việt Hùng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng thừa nhận công trình xây dựng kém hiệu quả và bác bỏ thông tin công trình được bán với giá 50 tỷ đồng 

Giải thích về việc đầu tư xây dựng công trình 90 tỷ đồng nhưng tháng 9/2014, UBND TP Đà Nẵng lại chủ trương bán cho tư nhân với giá chỉ 50 tỷ đồng gây lãng phí ngân sách nhà nước, ông Hùng cho biết:

“Sau thời gian hoạt động không có hiệu quả, thành phố có chủ trương giao cho Công viên Châu Á thì chủ đầu tư có nguyện vọng xin mua lại công trình. Trước nguyện vọng đó, UBND TP giao cho Sở Xây dựng làm việc với chủ dự án.


Đúng như ban đầu dự án được xây dựng với kinh phí gần 90 tỷ đồng. Sau khi làm việc với chủ dự án, lãnh đạo thành phố đồng ý bán tài sản trên cho công viên châu Á và giao cho Sở Tài chính xác định giá trị chuyển nhượng. Mức giá chuyển nhượng như thế nào thì chờ cơ quan chức năng xác định. Còn thông tin thành phố chuyển nhượng cho Công viên Châu Á với giá trị 50 tỷ đồng là không chính xác”.

Nhà biểu diễn, đa năng, dự án ‘triệu đô’, bỏ hoang, Đà Nẵng, lãng phí
Ngày 23/9, ông Võ Văn Thương, Chánh văn phòng UBND TP Ðà Nẵng đã ký thông báo kết luận của UBND TP Ðà Nẵng đồng ý chủ trương chuyển nhượng công trình với tổng giá trị 50 tỷ đồng cho tư nhân.

Tuy nhiên,
ngày 23/9/2014, ông Võ Văn Thương, Chánh văn phòng UBND TP Ðà Nẵng đã ký Thông báo kết luận của UBND TP Ðà Nẵng đồng ý chủ trương chuyển nhượng công trình nhà biểu diễn đa năng với tổng giá trị 50 tỷ đồng cho Công ty TNHH Công viên Châu Á, thời gian hoàn trả tiền trong vòng 10 năm và không tính lãi cho phần giá trị chưa trả.

Bửu Lân
Bình luận
vtcnews.vn