Nga đã “kê” tên lửa Iskander ở Leningrad

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 18/07/2010 09:20:00 +07:00

(VTC News) - Tướng Postnikov khẳng định rằng việc bố trí tên lửa Iskander trên khu vực này nằm trong các kế hoạch tái thiết lại các lực lượng vũ trang.

(VTC News) -  Tân Hoa Xã ngày hôm qua 17/7/2010 dẫn nguồn tin từ đài phát thanh Tiếng vọng Moscow (Moscow Echo) trích phát ngôn của Tư lệnh lục quân Nga cho hay quân đội nước này đã khai triển một hệ thống tên lửa tàng hình đánh chặn chiến thuật Iskander ở khu vực quân sự Leningrad.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Đại tướng Alexander Postnikov, Tư lệnh Lục quân Nga. 

Đại tướng Alexander Postnikov, Tư lệnh cao cấp nhất của Lục quân Nga nói: “Một hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander đầu tiên đã được triển khai ở khu vực quân sự Leningrad ở tây bắn”. – Moscow Echo trích đăng.

Trước đó, tướng Alexander Postnikov cũng đã có lần lên tiếng rằng việc Nga triển khai tên lửa chiến thuật Iskander ở khu vực này không phải để đối phó trực tiếp với kế hoặch đưa tên lửa đánh chặn Patriot của Mỹ vào bố trí trên lãnh thổ Ba Lan.

Tên lửa tàng hình chiến thuật Iskander. 

Ông Alexander Postnikov khẳng định rằng việc bố trí tên lửa Iskander trên khu vực này nằm trong các kế hoạch tái thiết lại các lực lượng vũ trang của Liên bang Nga.

Vào tháng 5 vừa qua, Mỹ đã chính thức đưa 1 khẩu đội tên lửa đánh chặn Patriot đến khu vực tây bắc Ba Lan cùng biên chế hơn 100 quân nhân Mỹ.

Theo tuyên bố của Lầu Năm Góc, sau năm 2010, các khẩu đội tên lửa Patriot của quân đội Mỹ kể cả ở trong nước lẫn nước ngoài sẽ sử dụng loại tên lửa mới hiện đại hơn là loại SM-3.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bình Nguyên(Theo Tân Hoa Xã)


Bình luận
vtcnews.vn