Kim Jong-un và cha mình - Chủ tịch Kim Jong-il.
Với kết quả này, trong Quân ủy trung ương, Kim Jong-un trở thành nhân vật quyền lực số 2 chỉ sau cha mình, Chủ tịch Kim Jong-il, đó là nền tảng cơ bản để Jong-un có thể tiếp quản quyền lực điều hành đất nước sau này.
Giới phân tích Seoul nhận định, là tổ chức quyền lực thực tế lớn nhất Bắc Triều Tiên, vốn dĩ Quân ủy trung ương xưa nay không đặt chức Phó chủ tịch (Phó ủy viên trưởng), nhưng lần này là một ngoại lệ, giúp Jong-un từng bước tiếp cận công việc của một người đứng đầu nhà nước ở Bắc Hàn.
Không chỉ có vậy, trong đợt này Lee Young-hoo, nhân vật mới nổi trong giới chức quân sự Bắc Triều Tiên cũng được bầu làm Phó chủ tịch Quân ủy, động thái được cho rằng nhằm giúp đỡ Jong-un còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm trong lĩnh vực quân sự.
Giáo sư Leung Maui thuộc đại học Triều Tiên cho rằng việc Kim Jong-un được phong hàm Đại tướng, ngay sau đó lại đặt ghế Phó chủ tịch Quân ủy trung ương cho nhân vật này đủ thấy Chủ tịch Kim đã củng cố thêm một bước vai trò, vị trí của người kế nhiệm.
Người dân Bắc Triều Tiên chúc mừng đại hội thành công.
Do Jong-un còn quá trẻ, thiếu cả kinh nghiệm lẫn ảnh hưởng trên chính trường Bắc Hàn, do đó động thái này được coi là bước đi hợp lý nhằm tạo đà cho Jong-un nắm dần quyền lực trong quân đội thay vì lập tức “nhảy vào” Bộ Chính trị.
Hồng Vũ(Theo Yonhap)
Bình luận