Seoul cân nhắc dự án hầm nối liền Trung – Nhật – Hàn

Thời sự quốc tếThứ Ba, 21/09/2010 01:20:00 +07:00

(VTC News) - Các quan chức của Hàn Quốc cho biết đây là một đại dự án có quy mô chiến lược, xuyên quốc gia đòi hỏi những nguồn vốn đầu tư cực lớn.

(VTC News) – Chính phủ Hàn đang tiến hành cân nhắc một đại dự án có quy mô chiến lược là xây dựng một tuyến đường hầm nối liền 3 quốc gia ở Đông Bắc Á: Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc.

Các quan chức chính phủ Hàn Quốc cũng đã xác nhận thông tin trên vào sáng nay 21/9. Theo đó, việc xem xét tính khả thi của dự án xây đường hầm dành riêng cho đường sắt cao tốc nối liền 3 quốc gia đã được giới lãnh đạo cao cấp của Hàn Quốc tiến hành.

Khu vực đảo Jeju của Hàn Quốc. (Ảnh minh họa). 

Tuy nhiên, thông tấn xã Yonhap dẫn phát ngôn của các quan chức Bộ Đất Đai, Hàng Hải, Giao Thông (Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs) Hàn Quốc cho hay, trên thực tế dự án này khó có thể được tiến hành trong tương lai gần.

Các quan chức này cho biết đây là một đại dự án có quy mô chiến lược, xuyên quốc gia đòi hỏi những nguồn vốn đầu tư cực lớn.

Hơn nữa, việc khó khăn nhất chính là làm thế nào để đạt được sự đồng thuận của tất cả các quốc gia có liên quan.

Trước đó, chính quyền Hàn cũng đã tiến hành cân nhắc tính khả thi của 3 dự án xây hầm ngầm nội địa, trong đó có dự án xây hầm đường sắt dưới đáy biển nối liền thành phố cảng Mokpo (ở tây nam) với đảo Jeju.

Tất cả các dự án xây hầm ngầm đường sắt cao tốc dưới biển của Hàn Quốc đều nằm trong các dự án dài hơi của ngành đường sắt nhằm phục vụ dân sinh.

Một quan chức của Viện Giao thông Hàn Quốc khẳng định rằng các cơ quan chức năng của Hàn Quốc đang nghiên cứu những dự án giao thông chiến lược và sẽ có những báo cáo kết luận cuối cùng vào cuối năm 2010.

Một quan chức khác cho biết, dự án đang được cân nhắc có tổng giá trị lên đến 100 nghìn tỷ won (tương đương khoảng 86 tỷ USD).

Bình Nguyên(Theo Yonhap)
Bình luận
vtcnews.vn