Nhật đầu tư 5,75 tỷ USD cho dự án "Thập kỷ Mekong xanh"

Thời sự quốc tếThứ Năm, 22/07/2010 07:20:00 +07:00

(VTC News)- “Chính phủ NB sẽ đầu tư 5,75 tỷ USD để giúp Việt Nam và các nước lưu vực sông Mekong giữ gìn màu xanh cho con sông lớn nhất khu vực ĐNA”.

(VTC News) - Trả lời phóng viên VTC News trong cuộc họp báo tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia sáng nay 22/7/2010, ông Hidenobu Sobashima Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ ngoại giao Nhật Bản cho biết: “Chính phủ Nhật sẽ đầu tư 5,75 tỷ USD để giúp Việt Nam và các nước lưu vực sông Mekong giữ gìn màu xanh cho con sông lớn nhất khu vực Đông Nam Á này”.

Tin tức liên quan đến hội nghị AMM-43 đang diễn ra tại Hà Nội




Sông Mekong kéo dài từ Cao nguyên Tây Tạng tới Biển Đông. Ảnh: WP 
Sông Mekong là con sông dài và lớn thứ 10 trên thế giới, chảy qua 5 quốc gia, trong đó có Việt Nam 
Vẻ đẹp của sông Mekong đang ngày càng mai một vì nạn ô nhiễm môi trường và tình trạng biến đổi khí hậu 

Sáng nay 22/7, ông Hidenobu Sobashima Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ ngoại giao Nhật Bản đã có cuộc gặp mặt với báo giới để thông báo về nội dung của cuộc họp Hội nghị Bộ trưởng Mekong - Nhật Bản lần thứ 3 vừa diễn ra ngày hôm qua tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Phóng viên VTCNews đã có cuộc phỏng vấn trực tiếp với ông Hidenobu Sobashima về dự án "Thập kỷ Mekong xanh", một trong những sáng kiến quan trọng được Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản đưa ra trong Hội nghị lần này.

- Thưa ông Hidenobu Sobashima, xin ông trình bày một cách cụ thể và chi tiết hơn về dự án "Thập kỷ Mekong xanh" được chính phủ Nhật Bản đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Mekong - Nhật Bản lần này?

Dự án "Thập kỷ Mekong xanh" được chính phủ Nhật Bản đưa ra vào cuối năm 2009, tại Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa Nhật và các quan chức thuộc 5 nước tiếp giáp với bờ của sông Mekong dài 4.800km. Mục đích của dự án này là nhằm đẩy mạnh hợp tác, đa dạng sinh học về quản lý nguồn nước, giải quyết khẩn cấp vấn đề môi trường liên quan tới sự phát triển của vùng.

Thời gian qua, dòng sông vẫn tiếp tục suy biến trước sự lo ngại của khoảng 70 triệu người sống dọc con sông kéo dài từ Cao nguyên Tây Tạng tới Biển Đông. Hơn 100 nhóm dân tộc đã phải thích ứng với thủy triều của sông trong nhiều thế kỷ.

Sáng nay 22/7, ông Hidenobu Sobashima Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí Bộ ngoại giao Nhật Bản đã có cuộc gặp mặt với báo giới tại TT Hội nghị Quốc gia. (Ảnh: Hoài Thư).
Rất nhiều nhà báo thuộc các hãng thông tấn lớn ở trong và ngoài nước tham dự. Ảnh: Hoài Thư 


- Vậy dự án này bao giờ sẽ chính thức được đi vào hoạt động và sẽ kéo dài trong khoảng thời gian bao lâu?

Sáng kiến "Thập kỷ Mekong xanh" đang chính thức đi vào hoạt động từ giữa năm 2010 và Chính phủ Nhật Bản cũng như các quốc gia tiếp giáp với bờ sông này đã bắt tay vào hành động để thực hiện ước mơ về một dòng sông Mekong xanh trong thời gian tới. Như cái tên của dự án, sáng kiến "Thập kỷ Mekong xanh" sẽ được thực hiện trong vòng 10 năm, với hi vọng đến năm 2020 sẽ hoàn thành.

Tuy vậy, cho tới thời điểm này thì Chính phủ Nhật bản và các bên liên quan mới lên kế hoạch hành động cho 3 năm tới.

- Xin ông cho biết, chính phủ Nhật Bản đã lên kế hoạch đầu tư tài chính, huy động vốn và ODA cho dự án này như thế nào?

Vốn ODA được phía Nhật Bản huy động để thực hiện dự án này mới được mở rộng lên tới 500 tỷ Yên Nhật, tương đương khoảng 5,75 tỷ USD chi trong vòng 3 năm 2010, 2011 và 2012.

Một phần của ODA này được trích từ quỹ Huy động vốn khẩn cấp của Nhật Bản để ứng phó với tình hình thay đổi khí hậu toàn cầu. Chính phủ Nhật Bản hi vọng rằng, dự án "Thập kỷ Mekong xanh" sẽ thu hút sự quan tâm và đầu tư của nhiều quốc gia phát triển khác trên thế giới.

- Xin cảm ơn ông!

Hoài Thư(Thực hiện)

Bình luận
vtcnews.vn