Nếu TT "căng" Mỹ sẽ điều động lực lượng ở Nhật Bản

Thời sự quốc tếThứ Tư, 28/07/2010 02:10:00 +07:00

(VTC News) - Trong trường hợp xảy ra “tình trạng căng thẳng” trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ sẽ điều động lực lượng quân sự đồn trú tại Nhật Bản.

(VTC News) - Ngày 28/7 hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn nguồn tin Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề châu Á Wallace Gregson cho biết, nếu trong trường hợp xảy ra “tình trạng căng thẳng” trên bán đảo Triều Tiên, Mỹ sẽ điều động lực lượng quân sự đồn trú tại Nhật Bản để đối phó với “uy hiếp” từ Bình Nhưỡng.


Máy bay chiến đấu của Mỹ trên boong tàu sâu bay USS Geogre Washington. (Ảnh minh hoạ). 

Phát biểu trên của ông Wallace Gregson được đưa ra ngày hôm qua 27/7 trong phiên điều trần trước Ủy ban quân sự Hạ viện Hoa Kỳ. “Nhật Bản rất hiểu mối uy hiếp từ Bắc Triều Tiên, lúc cần thiết theo “Hiệp ước đồng minh Mỹ – Nhật” Nhật Bản sẽ ủng hộ quân Mỹ tác chiến trên bán đảo Triều Tiên”, ông Wallace Gregson cho hay.

Vị quan chức Lầu Năm Góc này còn cho biết thêm Mỹ đang điều tra hoạt động mua bán vũ khí của Bình Nhưỡng. “Sự kiện Cheonan nhắc nhở chúng tôi rằng Bắc Triều Tiên là một người hàng xóm cần  phải thận trọng”, Wallace Gregson nhấn mạnh.

Tuy nhiên, cũng chính sự kiện Cheonan đã tăng cường hợp tác giữa 3 đồng minh Mỹ – Hàn – Nhật trên lĩnh vực an ninh.

Mặc dù giữa Nhật Bản và Hàn Quốc còn tồn tại một số vấn đề do lịch sử để lại, nhưng Wallace Gregson đánh giá trục liên minh Mỹ – Nhật – Hàn chưa bao giờ mạnh như thời điểm hiện nay.

Washington đang nỗ lực đàm phán với Seoul và Tokyo trong việc tăng cường hợp tác đánh chặn tên lửa từ Bắc Triều Tiên.

Tin về tình hình Triều Tiên, khu vực Đông Bắc Á thời gian gần đây:




















Hồng Vũ(Theo Yonhap)

Bình luận
vtcnews.vn