Yếu huyệt của tuyển thủ Việt kiều

Thể thaoChủ Nhật, 24/03/2013 02:24:00 +07:00

Trong trận gặp Hongkong vừa qua, trung vệ Michal Nguyễn đã không đáp ứng được những kỳ vọng lớn của HLV Hoàng Văn Phúc.

Trong trận gặp Hongkong vừa qua, trung vệ Michal Nguyễn đã không đáp ứng được những kỳ vọng lớn của HLV Hoàng Văn Phúc khi tiếp tục bộc lộ những yếu điểm từng được giới chuyên môn nhắc tới trước đây.


 Michal Nguyễn còn rất vụng về (Ảnh: Quang Minh)

Sau những màn trình diễn của Michal tại ĐT Việt Nam, trung vệ này bị đánh giá là xoay trở chậm, thường đứng sai vị trí làm ảnh hưởng đến hệ thống phòng ngự. Trên sân Mongkok, dù đã rất cố gắng nhưng những điểm yếu này chưa hề được khắc phục triệt để và là một trong những nguyên nhân khiến hàng thủ ĐT Việt Nam không thể đứng vững trước nỗ lực của đối phương.

Do xoay trở chậm, không phán đoán được ý đồ của đối phương nên Michal đã “sao y bản chính” pha phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền trong trận gặp ĐT UAE ngày 6/2. May cho Michal khi anh không trở thành tội đồ trên sân Mongkok vì điểm phạm lỗi diễn ra khá xa vòng cấm.

Do không đứng đúng vị trí, thiếu sự liên lạc với người đá cặp là Gia Từ nên Michal là tác nhân dẫn đến những pha hở lưng của hàng thủ trong những phút cuối trận gặp Hongkong. Đây là thời điểm ĐT Việt Nam dâng cao, chơi “5 ăn 5 thua” để tìm chiến thắng nhưng khi một mắt xích nơi hậu tuyến như Michal không đảm bảo sự vững vàng thì kế hoạch mạo hiểm không thành công là dễ hiểu.

Theo Bongdaplus

Bình luận
vtcnews.vn