Y tá phát hiện sản phụ vừa xuất viện để quên 'đồ', lại gần nhìn mới phát hoảng

TrẻThứ Tư, 23/03/2022 19:30:00 +07:00

Muốn biết những người “não cá vàng” có thể tạo ra những tình huống oái oăm nào ư, hãy đọc câu chuyện dưới đây.

“Lần đầu làm bố mẹ nên còn bỡ ngỡ”, dường như câu nói đó được sinh ra dành cho trường hợp của cặp bố mẹ này. Câu chuyện cười ra nước mắt được ghi nhận trong một bệnh viện phụ sản đã khiến ai nấy ngã ngửa vì khó tin. 

Theo đó, thông tin được truyền tay nhau trên mạng xã hội Trung Quốc, một y tá đang kiểm tra các phòng trong bệnh viện thì đi qua một căn phòng trống. Cô thấy bên trong có hai chiếc mền mỏng đặt trên tủ. Nghĩ bụng rằng do bệnh nhân để quên khi ra về nên nữ y tá quyết định đến lấy và cất giùm. 

Y tá phát hiện sản phụ vừa xuất viện để quên 'đồ', lại gần nhìn mới phát hoảng - 1

 

Nhưng khi đến gần, cô phát hiện ra rằng đó không chỉ là một chiếc mền mà còn có một đứa bé đang được quấn ở giữa. Trong vài giây, cô đã bị sốc vì nghĩ rằng có người bỏ rơi đứa bé trong bệnh viện.  

Y tá phát hiện sản phụ vừa xuất viện để quên 'đồ', lại gần nhìn mới phát hoảng - 2

 

Y tá phát hiện sản phụ vừa xuất viện để quên 'đồ', lại gần nhìn mới phát hoảng - 3

 

Không lâu sau, một người thanh niên vội vã chạy đến, thấy cháu bé đang ngủ yên, anh chàng mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dò hỏi, được biết người thanh niên này chính là cha ruột của đứa trẻ. 

Lúc này, sự tình khó đỡ này mới được tiết lộ. Cụ thể, sau khi cặp vợ chồng trẻ thu xếp đồ đạc ra viện xong, về đến nhà mới chợt phát hiện thiếu mất thứ gì đó. Hóa ra, mọi đồ đạc đều được cặp vợ chồng trẻ đem về đầy đủ… trừ đứa con vừa chào đời. 

Y tá phát hiện sản phụ vừa xuất viện để quên 'đồ', lại gần nhìn mới phát hoảng - 4

 

Khi câu chuyện được chia sẻ lại, không chỉ nữ y tá mà dân mạng cũng được một phen cười không ngớt. Làm thế nào lại có cha mẹ bất cẩn như vậy? Đó là điều mà rất nhiều người thắc mắc vì không thể tin được chuyện như vậy có thể xảy ra. Quả là lần đầu làm cha mẹ thì còn nhiều bỡ ngỡ, nhưng ngơ ngác đến mức xuất viện bỏ quên con ở lại thì đúng là xưa nay hiếm thấy. 

“Nếu bé có thể hiểu chuyện thì nhất định bé sẽ hờn dỗi bố mẹ cho xem”.

“Cục cưng của bố mẹ nằm đây nãy giờ, nhìn mà tức á”.

“Trường hợp này là hội chứng ‘đang tuổi ăn chơi mà bắt làm cha mẹ’ nè”.

Cersei(Sohu)
Bình luận
vtcnews.vn