Xúc động cảnh tài xế cho 2 mẹ con đi nhờ đoạn đèo lạnh, đến cuối vẫn tiếc 1 điều

TrẻThứ Ba, 19/04/2022 12:00:00 +07:00

“Đóng tiền mạng để xem những tin như này mới đáng đồng tiền chứ” - đó là những gì mà nhiều dân mạng đều đồng tình khi xem xong đoạn clip.

Mới đây, hai đoạn clip được chia sẻ trên một hội nhóm mạng xã hội đã nhận về hàng nghìn lượt thả tim và yêu thích bởi nội dung quá đỗi ấm áp. 

Xúc động cảnh tài xế cho 2 mẹ con đi nhờ đoạn đèo lạnh, đến cuối vẫn tiếc 1 điều - 1

Cảnh hai vợ chồng với cháu nhỏ trên đường đèo mù sương.

Cụ thể câu chuyện được người đăng bài thuật lại như sau:

“Bác xe tải đi đèo thì gặp 2 vợ chồng cùng 1 cháu nhỏ đang trên đường từ Hải Dương về Hà Giang. Trời mưa rét buốt, lạnh giá nhưng cháu nhỏ chỉ nấp trong lòng mẹ sau lớp áo mưa. 

Thương cháu bé rét buốt nên bác tài có cho bé chiếc chăn ủ ấm dọc đường. Nhưng sau thấy đường khó đi, sương mù dày đặc lại mưa phùn cùng quá nhiều đồ đạc sợ không đủ an toàn nên bác tài đã cho chị gái cùng cháu bé đi nhờ một đoạn đường. 

Bác tài khá buồn khi không thể giúp gia đình nhỏ này nhiều hơn được do không cùng đường. Dù sao cũng cảm ơn tấm lòng và hành động đẹp của bác tài. Chúc bác vạn dặm bình an”.

Xúc động cảnh tài xế cho 2 mẹ con đi nhờ đoạn đèo lạnh, đến cuối vẫn tiếc 1 điều - 2

Cháu nhỏ và người vợ được mời lên xe tải quá giang một đoạn đường cho đỡ lạnh.

Qua hình ảnh được ghi lại trong đoạn clip, con đường đèo trước mặt quả thật là đã bị giăng kín mù mịt bởi sương. Trong điều kiện thời tiết như thế, người lớn còn phải vật vã để chống cái rét chứ đừng nói là trẻ con, đặc biệt là khi đứa bé trong câu chuyện lại còn quá nhỏ. 

Xúc động cảnh tài xế cho 2 mẹ con đi nhờ đoạn đèo lạnh, đến cuối vẫn tiếc 1 điều - 3

 

Nhưng giữa cái lạnh của thiên nhiên, tình người vẫn len lỏi tỏa hơi ấm bằng một cách nào đó. Một bác tài xế xe tải vô tình gặp tình huống này đã không ngần ngại giúp đỡ gia đình nhỏ. Mặc dù chỉ là một đoạn đường quá giang không là bao, nhưng đó lại là món quà đáng trân quý từ tình cảm giữa con người với nhau, là thứ có thể giúp đứa trẻ tránh được cái lạnh giá trên cung đường xa xôi. 

Xúc động cảnh tài xế cho 2 mẹ con đi nhờ đoạn đèo lạnh, đến cuối vẫn tiếc 1 điều - 4

Lúc chia tay, hai vợ chồng còn được bác tài xế gửi chút tiền và quà bánh để cho cháu bé. 

Được biết, sau khi chia tay, bác tài còn gửi chút tiền và bánh trái để đôi vợ chồng và cháu nhỏ dùng khi đến Hà Giang. Người đàn ông tiếc nuối vì không cùng đường để có thể đồng hành cùng gia đình nhỏ đến cuối hành trình. Tuy nhiên, chỉ bao nhiêu đó thôi, hành động của anh cũng đã nhận về rất nhiều lời khen ngợi từ dân mạng. 

Xúc động cảnh tài xế cho 2 mẹ con đi nhờ đoạn đèo lạnh, đến cuối vẫn tiếc 1 điều - 5

 

“Xem mà xúc động quá, xã hội còn quá nhiều người tốt bụng, mong chúng ta luôn sống tử tế với nhau”.

“Nói thật chứ em xem mà xúc động rưng rưng nước mắt ý. Chúc bác tài vạn dặm bình an nhé”.

“Thật chứ đọc những tin này thấy yêu cuộc sống bao nhiêu. Cứ đọc mấy cái tiêu cực là chán chả buồn cố gắng”.

“Không phí tiền mạng. Chúc vợ chồng bác tài nhiều sức khỏe, vạn dặm bình an”.

Cersei(Hang Nguyen)
Bình luận
vtcnews.vn