Xúc động cảnh CĐV lặn lội sang tận Uzbekistan để tặng mắm ruốc cho U23 Việt Nam

Thể thaoThứ Hai, 06/06/2022 06:16:00 +07:00

Sáng 5/6, nhiều cổ động viên của hội VFS Miền Bắc đến Uzbekistan để cổ vũ U23 Việt Nam trong trận đấu với Hàn Quốc.

Sáng 5/6, nhóm cổ động viên của hội VFS Miền Bắc đã có mặt tại khách sạn ở Uzbekistan, nơi các cầu thủ tuyển U23 Việt Nam đóng quân để ủng hộ tinh thần ngay trước trận đấu với Hàn Quốc.

Từ Việt Nam sang Uzbekistan lần này, nhóm CĐV còn "tiếp tế" lương thực cho các chiến binh sao vàng. Nhiều món đặc sản như bánh chưng, giò, tôm rang, mắm tép, tương ớt, nước mắm... được trao tận tay hội cầu thủ.

Chia sẻ với chúng tôi, chị Vũ Thị Thuý - một trong những người đã có mặt tại Uzbekistan cho rằng chị làm tất cả những điều này đều xuất phát từ tình yêu bóng đá.

Đừng nói tôi giàu có khi sang đây xem đội tuyển, cổ vũ đội tuyển hay gì hết. Đơn giản là vì tôi yêu đội tuyển, yêu bóng đá. Và khi tình yêu đủ lớn, người ta sẽ làm được nhiều điều hơn thế này”, chị Thuý chia sẻ.

Xúc động cảnh CĐV lặn lội sang tận Uzbekistan để tặng mắm ruốc cho U23 Việt Nam - 1

VFS Miền Bắc mang theo lương thực, hành lí lên đường tiếp sức cho U23 Việt Nam tại Uzbekistan 

"Chuyến đi này nhóm gặp khá nhiều khó khăn vì không tìm được chuyến bay thẳng từ Việt Nam sang Uzbekistan.

Đoàn đã phải quá cảnh tại Hàn Quốc, chờ 12 tiếng và đến gần nửa đêm mới đặt chân tới sân bay Uzbekistan. Vé lần này, các thành viên cũng tự bỏ ra. Dù gặp nhiều hạn chế song với tinh thần hết mình ủng hộ các chiến binh sao vàng, các thành viên không ngại khó khăn", chị Thuý nói tiếp.

Chị Vũ Thị Thúy, quê Quảng Ninh, là một trong những cổ động viên thường hô lớn câu hát “bay lên trời là em bay ra ngoài” từ khán đài.

Tới SEA Games 30 ở Philippines, chị cũng có mặt tại nhiều trận đấu của tuyển Việt Nam, đem theo loa để cổ vũ các cầu thủ.

Tuy vậy, khi lời cổ vũ xuất hiện với mật độ và âm lượng quá lớn, sau trận đấu giữa Việt Nam - Jordan diễn ra tối 13/1/2020 tại VCK U23 châu Á, nhiều dân mạng đã tìm kiếm và vào trang cá nhân của chị Thúy để lại bình luận góp ý. Thời điểm đó, chị Thúy đã phải khóa tính năng bình luận dưới tất cả bài viết.

Bảo Phương
Bình luận
vtcnews.vn