Xuất hiện quả mìn treo tại hội trường thôn ở Đắk Lắk: Công an vào cuộc điều tra

Pháp luậtThứ Hai, 18/09/2017 22:16:00 +07:00

Công an tỉnh Đắk Lắk vào cuộc điều tra quả mìn tự chế treo trên mái trần tại hội trường thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng.

Ngày 18/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vụ treo mìn tự chế ở hội trường thôn 6, xã Phú Xuân, huyện Krông Năng đã giao Phòng An ninh và các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra.

21767453_1477324129019077_253065578_n

Lực lượng công binh cho phát nổ quả mìn tự chế.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 16h chiều 16/9, trong lúc làm mái trần tại hội trường thôn 6, xã Phú Xuân, Krông Năng, người dân phát hiện một vật liệu nổ nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, cơ quan Công an huyện Krông Năng phối hợp cùng Ban chỉ huy quân sự huyện đến hiện trường kiểm tra, xử lý và lấy lời khai các nhân chứng.

Người dân nơi đây cho biết, vật liệu nổ có kích thước như bình gas mini, màu đen, bên trong có gắn dây, bảng điện nghi dùng để kích nổ từ xa.

Theo cơ quan chức năng địa phương, qua xác minh ban đầu, vật này có hình dạng giống quả mìn tự chế, vỏ thép đã gỉ sét. 

"Vụ việc hiện đang được cơ quan chức năng điều tra để làm rõ nguyên nhân, động cơ và thời gian gắn quả mìn lên trền nhà hội trường thôn có mục đích gì?. Hiện quả mìn tự chế này đã được lượng công binh cho phát nổ ", một lãnh đạo xã cho biết.

Video: Đào móng nhà phát hiện 21 quả đạn pháo

Tiểu Nguyên
Bình luận
vtcnews.vn