Xuất hiện nhóm khủng bố nhận trách nhiệm vụ ám sát đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ

Thế giớiThứ Năm, 22/12/2016 07:25:00 +07:00

Jabhat Fatah al-Sham (tiền thân là al-Nusra Front) vừa đứng ra nhận trách nhiệm vụ ám sát Đại sứ Nga ở Ankara.

Nhóm khủng bố đứng ra nhận trách nhiệm thông qua một bức thư đăng tải trên mạng. Cũng trong hôm nay, truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ báo cáo số lượng người bị bắt để điều tra vụ ám sát Đại sứ Nga ở Thổ Nhĩ Kỳ Andrey Karlov nay đã lên tới 13 người.

jabhat-fatah-al-sham-nhan-trach-nhiem-vu-am-sat-dai-su-nga-12-213443

 Jabhat Fatah al-Sham nhận trách nhiệm vụ ám sát Đại sứ Nga (Ảnh: AP)

Các vụ bắt giữ diễn ra ở Ankara cũng như các tỉnh Izmir và Aydin, kênh NTV dẫn lời cảnh sát cho biết.

Ông Karlov bị bắn chết tại triển lãm trưng bày nghệ thuật mở tại Ankara hôm thứ Hai. Bộ Ngoại giao Nga coi đây là hành động khủng bố.

Bác cáo trước đó cho biết sáu người có quan hệ với thủ phạm đã bị bắt giữ. Một vài trong số này có liên hệ với tổ chức khủng bố Fethullah Gulen – tổ chức bị cáo buộc tổ chức đảo chính thất bại hồi tháng Bảy.

Video sát thủ lẳng lặng tiến đến và nổ súng vào Đại sứ Nga 

Đầu năm nay, lãnh đạo al-Nusra Front đã đưa ra quyết định khác thường: cắt đứt với al-Qaeda và đổi thên nhóm. 

Lãnh đạo nhóm khủng bố Abu Mohammad al-Julani tuyên bố cắt đứt với al-Qaeda hôm 28/7, nói thêm rằng nhóm sẽ không liên kết với bất kì tổ chức nước ngoài nào. Abu cũng đổi tên nhóm thành Jabhat Fateh al-Sham.

(Nguồn: VN Tin nhanh)
Bình luận
vtcnews.vn