Xử phúc thẩm vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng: Bác đề nghị đổi thẩm phán

Pháp đìnhThứ Năm, 04/04/2024 10:47:00 +07:00
(VTC News) -

Đang thi hành án và không kháng cáo trong vụ án liên quan, tuy nhiên Tòa vẫn triệu tập Nguyễn Phương Hằng để nếu có vấn đề cần thiết sẽ xét hỏi bà Hằng.

Sáng 4/4, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án liên quan Nguyễn Phương Hằng (53 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam) và 4 đồng phạm do xúc phạm danh dự của cá nhân. 

Bà Đinh Thị Lan, bà Đặng Thị Hàn Ni (người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan) cũng kháng cáo.

Các bị cáo (trừ Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo) bị đưa ra xét xử về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Phiên tòa diễn ra từ ngày 4 - 5/4.

Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa.

Nguyễn Phương Hằng tại phiên tòa.

Ghi nhận của PV VTC News, an ninh phiên tòa được thắt chặt. 

9h10 phút, phiên toà bắt đầu khai mạc.

Trong phần thủ tục, Chủ toạ phiên tòa thông báo bà Đặng Thị Hàn Ni (người có quyền và nghĩa vụ liên quan) có đơn kháng cáo tuy nhiên có đơn xin xét xử vắng mặt và được HĐXX chấp nhận. 

Chủ toạ thông báo thêm, sau phiên toà sơ thẩm, Nguyễn Phương Hằng không kháng cáo, tuy nhiên Toà vẫn triệu tập bà đến phiên toà. Tại toà, nếu có vấn đề cần thiết sẽ xét hỏi Nguyễn Phương Hằng.

Chủ toạ phiên tòa kiểm tra thông tin và hỏi bà Đinh Thị Lan (người có quyền và nghĩa vụ liên quan) có yêu cầu gì không? Trả lời, bà Lan yêu cầu đổi một Thẩm phán.

Nêu ý kiến, vị đại diện VKS cho rằng, lý do xin thay đổi Thẩm phán của bà Đinh Thị Lan là không phù hợp với quy định của phiên toà, nên đề nghị HĐXX không chấp nhận.

HĐXX thông báo tạm dừng phiên toà để hội ý. 

Sau khoảng 15 phút hội ý, Chủ toạ phiên toà cho rằng, yêu cầu thay đổi Thẩm phán của bà Lan không thuộc Điều 49, Điều 53 của Bộ luật tố tụng Hình sự. Do đó HĐXX không chấp nhận yêu cầu của bà Lan.

Bà Đinh Thị Lan tại phiên tòa hôm 11/3. (Ảnh: Duy Hiệu)

Bà Đinh Thị Lan tại phiên tòa hôm 11/3. (Ảnh: Duy Hiệu)

Trước đó, hôm 11/3, TAND Cấp cao tại TP.HCM đã mở phiên tòa và quyết định hoãn do luật sư và các bị cáo là đồng phạm của Nguyễn Phương Hằng vắng mặt.

Tại bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM đã tuyên ngày 21/9/2023 đã phạt các bị cáo Nhi, Hà, Tân mỗi bị cáo 18 tháng tù; bị cáo Quân bị phạt 2 năm 6 tháng tù; Nguyễn Phương Hằng với vai trò chủ mưu, bị phạt 3 năm tù. 

Cả 5 bị cáo cùng bị tuyên phạm vào tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Nguyễn Phương Hằng đang thi hành án 3 năm tù.

Bình luận
vtcnews.vn