Xử phạt hàng 100 xe khách nhờ đường dây nóng

Thời sựThứ Bảy, 08/02/2014 12:07:00 +07:00

Dịp nghỉ Tết, đường dây nóng của ngành giao thông và công an đã tiếp nhận khoảng 800 tin nhắn, cuộc gọi của người dân phản ánh xe nhồi khách, tăng giá vé...

 

Chiều 7/2, ông Nguyễn Hoàng Hiệp, Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá, chủ trương nghỉ Tết Giáp ngọ trước 3 ngày của Chính phủ đã góp phần giảm áp lực vận tải hành khách. Tình hình an ninh, trật tự tại các bến xe, nhà ga, cảng hàng không, các tuyến đường được thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.
Tuy nhiên, tình trạng tăng giá vé ô tô quá mức quy định còn diễn ra, nhiều xe tăng 100 - 150%, tình trạng nhồi nhét khách, chở quá số người quy định còn phổ biến.
Đường dây nóng của Ủy ban và các cơ quan liên quan đã tiếp nhận khoảng 800 lượt điện thoại, tin nhắn gửi về, trong đó có 10% thông tin được xử lý ngay tại chỗ. Gần 100 phương tiện vi phạm bị phạt, mức cao nhất đến 3 triệu đồng và tước phù hiệu, giấy phép lưu hành trong 30 ngày. Ngay sau khi xử lý, các cơ quan đều phản hồi cho hành khách.

1-Pho-Thu-tuong-Nguyen-Xuan-Ph-9822-3165
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao thông tin của hành khách qua đường dây nóng. Ảnh:MT
Làm việc với Văn phòng Ủy ban, Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao sự đổi mới cách làm việc, xử lý nhanh các vụ việc được phản ánh, nhờ đó góp phần kiểm soát tình hình an toàn giao thông, không còn hiện tượng ùn ứ trong thành phố lớn những ngày cao điểm.
Phó thủ tướng lưu ý nhiệm vụ giảm tai nạn, tuyên truyền an toàn giao thông tại các vùng nông thôn và với thanh niên là rất quan trọng. Ông đề nghị xử lý nghiêm người đi xe sử dụng rượu bia, các chủ xe và tài xế vi phạm các điều kiện an toàn...
Bình luận
vtcnews.vn