Xử lý kẻ đấm vào mặt cảnh sát cơ động

Pháp luậtThứ Ba, 19/02/2013 06:28:00 +07:00

Bị kiểm tra lúc nửa đêm do không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên bất ngờ giật lại giấy tờ rồi đấm vào mặt một cảnh sát cơ động.

Bị kiểm tra lúc nửa đêm do không đội mũ bảo hiểm, nam thanh niên đã bất ngờ giật lại giấy tờ rồi đấm vào mặt một cảnh sát cơ động.

Ngày 18-2, Công an quận Đống Đa - Hà Nội cho biết vừa lập hồ sơ, xử lý đối tượng Nguyễn Phi Sơn (SN 1972, ở tập thể Văn Chương, quận Đống Đa) về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 16-2, tại ngõ 88 Trần Quý Cáp (quận Đống Đa) tổ tuần tra Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Công an TP Hà Nội đang làm nhiệm vụ phát hiện một người đan ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm.

Tổ công tác đã dừng phương tiện và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Người xuất trình giấy tờ ghi tên Nguyễn Phi Sơn (SN 1972, ở tập thể Văn Chương, quận Đống Đa).

Trong lúc tổ công tác của lực lượng cơ động đang kiểm tra thì Sơn bất ngờ giật lại giấy tờ của mình rồi dùng tay đấm vào mặt anh Đinh Quốc Tuấn là cán bộ thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động đang làm nhiệm vụ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Văn Miếu (quận Đống Đa) đã bắt Sơn, chuyển Công an quận Đống Đa xử lý. Được biết, Sơn trước đó đã có 2 tiền án.






Theo N.Quyết/NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn