Xóa sổ đường dây ma túy lớn ở Sài Gòn

Pháp luậtThứ Ba, 29/04/2014 04:20:00 +07:00

(VTC News) – Một đường dây ma túy lớn, hoạt động tinh vi trên địa bàn TP.HCM đã bị công an quận Bình Thạnh xóa sổ.

(VTC News) – Một đường dây ma túy lớn, hoạt động tinh vi trên địa bàn TP.HCM đã bị công an quận Bình Thạnh xóa sổ.

Chiều 28/4, thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng – trưởng Công an quận Bình Thạnh, TP.HCM cho biết vừa khám phá, bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây ma túy đá, thuốc lắc quy mô lớn trên địa bàn quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Thủ Đức...
Các đối tượng trong đường dây ma túy cực lớn ở Sài Gòn sa lưới  
Theo thượng tá Thắng, tháng 2/2014, công an nắm bắt được một số thông tin liên quan đến nhiều nhánh buôn bán ma túy đá, thuốc lắc trên địa bàn quận Bình Thạnh. Qua rà soát, công an phát hiện đường dây ma túy này còn hoạt động tại các quận khác như: Gò Vấp, Tân Phú, Phú Nhuận, Thủ Đức…
Tháng 3/2014, Công an quận Bình Thạnh xác lập ban chuyên án mang bí số 314E sớm xóa sổ đường dây ma túy cực kỳ nguy hiểm này. Qúa trình điều tra, công an xác định, cầm đầu các nhánh ma túy là Nguyễn Khắc Hiếu (SN 1990, ngụ đường Điện Biên Phủ, phường 21, quận Bình Thạnh). 
Đến 10h sáng 25/4, ban chuyên án bất ngờ ập vào nhiều điểm ở quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Phú Nhuận…bắt hơn chục đối tượng đang ngồi phân lẻ ma túy cung cấp cho các "đại lý".

Hiếu bị bắt quả tang khi cùng một đàn em mang 50 gram ma túy đá đến khach sạn ở Miếu Nổi, phường 3, quận Bình Thạnh giao cho con nghiện. 
Tang vật vụ án 
Khám xét trong người các đối tượng, công an thu giữ một số tang vật gồm: 150 gram ma tuý đá, 75 viên thuốc lắc. Ngoài ra, công an còn xác định được một số tên cầm đầu các nhánh cung cấp ma túy đá, thuốc lắc cho Hiếu. 
Cụ thể, nhánh Nguyễn Việt Sơn (SN 1985, quê Quãng Ngãi, tám trú quận Gò Vấp) và Vòng Chí Vinh (SN 1980, ngụ quận 11) cung cấp hàng đá cho Hiếu. Nhánh Nguyễn Trọng Thiên Thư (SN 1976, ngụ quận 3) có nhiệm vụ cung cấp thuốc lắc cho Hiếu để tên này giao dịch với dân chơi trên địa bàn TP.HCM.
Theo thượng tá Nguyễn Hoàng Thắng, từ sau Tết Giáp Ngọ đến nay, với thủ đoạn hoạt động tinh vi, đường dây ma túy do tên Hiếu cầm đầu đã bán trót lọt nửa ký ma tuý đá và hơn 500 viên thuốc lắc.
Với việc đường dây ma túy này bị bóc gỡ, các điểm nóng về ma túy như phường 3, 7 và 21 thuộc quận Bình Thạnh gần như bị xóa sạch. 
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Sỹ Hưng 
Bình luận
vtcnews.vn