Xem phụ nữ đi cà kheo ở lễ hội Lồng Tồng của người Cao Lan

Thời sựChủ Nhật, 12/02/2017 10:19:00 +07:00

Tại lễ hội Lồng Tồng, người lớn háo hức chơi bịt mắt bắt dê, phụ nữ bước đi trên những cây cà kheo cao lêu nghêu.

Hàng năm cứ vào 14, 15 tháng Giêng, đồng bào Cao Lan tại Quang Yên (Sông Lô, Vĩnh Phúc) lại nô nức kéo nhau đi coi hội Lồng Tồng.

Không chỉ trở thành nơi sinh hoạt tín ngưỡng của người Cao Lan, lễ hội Lồng Tồng từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện niềm tin mãnh liệt của con người đối với các vị thần. 

le-hoi-long-tong-1

Từ sớm, có rất đông người đến dự hội Lồng Tồng

Theo sự tích lễ hội Lồng Tồng của người Cao Lan, cây lúa ngày xưa không cần người cày cấy mà tự chạy vào nhà của con người.

Ngày ấy trong làng có một gia đình nghèo, một lần người chồng đi vắng, người vợ vì thấy lúa chạy vào nhà nhiều quá, không đủ bồ để đựng nên đã đuổi những hạt lúa đi. Hạt lúa giận không về nữa.

Sau này người chồng biết chuyện, ra đồng xin lỗi, hạt lúa mới bắt con người đi cấy, đi gặt, mang lúa về nhà.

Vì thế mà lễ hội Lồng Tồng của người Cao Lan còn được gọi là lễ hội xuống đồng, thể hiện niềm mong mỏi mưa thuận gió hòa, đề cao tinh thần lao động và sự gắn kết giữa cộng đồng người.

Giống như các nghi thức sinh hoạt tín ngưỡng khác, lễ hội Lồng Tồng chia thành hai phần: Phần lễ và phần hội. Phần lễ bao gồm lễ trình, lễ dâng hương và chính lễ.

Phần hội gồm những trò chơi dân gian mang đậm chất truyền thống như ném còn, thi bắn nỏ, kéo co, đi cà kheo, bịp mắt bắt dê…

Một số hình ảnh PV VTC News ghi nhận được tại lễ hội Lồng Tồng của người Cao Lan:

le-hoi-long-tong-2

Trò chơi bịt mắt bắt dê thu hút đông đảo cả người lớn và trẻ em ở lễ hội.

le-hoi-long-tong-3

Phần hấp dẫn nhất là trò thi đi cà kheo của phụ nữ.

le-hoi-long-tong-8

Tục gói bánh là một nét văn hóa đặc sắc không thể thiếu trong lễ hội Lồng Tồng của người Cao Lan.

le-hoi-long-tong-7

Thầy mo, trưởng bản làm mâm cơm cúng thần linh cầu cho một năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

le-hoi-long-tong-4

Ông Nguyễn Văn Tuy – đại diện ban tổ chức cho biết: “Năm nay, ban tổ chức đã đưa bóng chuyền vào lễ hội Lồng Tồng để người dân thư giãn sau những tháng ngày lao động nặng nhọc, biểu thị tinh thần gắn kết cộng đồng, tôn vinh vẻ đẹp, sức mạnh của người Cao Lan”.

Video: Đổ máu ở lễ hội cướp phết Hiền Quan

Phạm Trang
Bình luận
vtcnews.vn