Xe thương binh giả sẽ bị tịch thu, bán đấu giá

Thời sựChủ Nhật, 29/12/2013 07:03:00 +07:00

(VTC News) – Tới đây, xe ba bánh của các cá nhân giả danh thương binh sẽ bị tịch thu và bán đấu giá nếu tham gia giao thông.

(VTC News) – Tới đây, xe ba bánh của các cá nhân giả danh thương binh sẽ bị tịch thu và bán đấu giá nếu tham gia giao thông.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa yêu cầu Công an Thành phố, các sở Giao thông Vận tải, Tư pháp, Tài chính, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố về việc kiểm tra, xử lý tình trạng các cá nhân giả danh thương binh điều khiển xe ba bánh tham gia giao thông trên địa bàn Thành phố.

Theo thống kê, hiện nay, Hà Nội có khoảng hơn 2.000 xe ba bánh lợi dụng, giả danh thương binh tham gia giao thông, chuyên chở hàng hóa gây mất trật tự, ảnh hưởng đến uy tín của những bác thương binh thật sự.

Tới đây, xe ba bánh của các cá nhân giả danh thương binh sẽ bị tịch thu và bán đấu giá nếu tham gia giao thông (Ảnh: Internet)
Tới đây, xe ba bánh của các cá nhân giả danh thương binh sẽ bị tịch thu và bán đấu giá nếu tham gia giao thông (Ảnh: Internet) 
Trước thực trạng này, lãnh đạo Thành phố đã chỉ đạo tịch thu và bán đấu giá những chiếc xe ba bánh giả danh xe của thương binh.

Giải pháp này đã được đưa ra từ nhiều năm nay, song trên thực tế tình trạng trên chỉ tạm lắng xuống một thời gian rồi lại bùng phát trở lại, đặc biệt là trên các tuyến Đê La Thành, xung quanh hồ Ha-Le, chợ Đồng Xuân...

Đại diện Sở LĐTB&XH Hà Nội cho hay, việc kiểm tra xử lý đối tượng giả danh thương binh đã được triển khai nhưng không triệt để. Hiện nay, các đối tượng lái xe ba bánh giả danh thương binh vẫn chạy rất nhiều trên khắp các tuyến phố, gây mất trật tự giao thông. Nhiều người giả thương binh, mua nạng gác lên xe nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Do vậy, các thương binh mong muốn chính quyền thành phố sớm đưa ra các giải pháp khác, quyết liệt hơn nhằm khẩn trương, kiên quyết xử lý tình trạng này.

M.Q

Bình luận
vtcnews.vn