Xe lật dưới chân đèo bẹp dúm, 5 người thương vong

Thời sựThứ Hai, 20/02/2012 06:35:00 +07:00

(VTC News) – Đang đổ đèo, xe đầu kéo bỗng nhiên mất lái, tài xế không làm chủ được tay lái nên đã lao xuống vực.

(VTC News) – Đang đổ đèo, xe đầu kéo bỗng nhiên mất lái, tài xế không làm chủ được tay lái nên đã lao xuống vực.

Sáng 19/2, thi thể của anh Thân Mạnh Đạo (25 tuổi) và Thân Mạnh Trung (14 tuổi, cùng ở H. Phong Điền, Thừa Thiên - Huế), bị kẹt trong xe đầu kéo khi bị lật dưới chân đèo đã được đưa ra khỏi xe.


Hai nạn nhân bị thương nặng là Phan Văn Thành (23 tuổi) và Phan Thị Huyền Trang (cùng ở Thừa Thiên - Huế) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Bình Định.
Riêng tài xế Thân Mạnh Đức (27 tuổi, anh trai của hai người tử vong), chỉ bị thương nhẹ.


Đầu xe bị bẹp dúm sau khi tông nát hộ lan rồi lao xuống chân đèo 

Trước đó, khuya 18/2, Đức điều khiển xe đầu kéo BKS 29Z-2151, kéo theo rơ-moóc BKS 51R-4348, đi TP.HCM chở bánh kẹo ra Hà Nội. Khi đến Km1240, dưới chân đèo Cù Mông (QL1A, đi qua P.Bùi Thị Xuân, TP.Quy Nhơn, Bình Định), xe bất ngờ mất thắng, tài xế không làm chủ được tay lái nên chiếc xe đã húc vỡ một đoạn hộ lan đường rồi lao xuống hố sâu bên phải lề đường.


Do vụ tai nạn xảy ra vào lúc đêm khuya nên công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Hiện vụ việc đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.


Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn