Xe khách vượt đèn đỏ tông hàng loạt xe máy: Nhân chứng tiết lộ không ngờ

Thời sựThứ Bảy, 24/02/2018 20:38:00 +07:00

Nhân chứng vụ tai nạn khẳng định xe khách không bị mất phanh vì sau khi nghe người dân tri hô dưới xe có người mắc kẹt thì chiếc xe dừng lại.

Chiều 24/2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang chỉ đạo Công an TP Thủ Dầu Một điều tra làm rõ vụ xe khách tông hàng loạt người và xe máy ở giao lộ Hoàng Hoa Thám (trước Công viên văn hóa Thanh Lễ, TP Thủ Dầu Một).

Chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc, anh Trịnh Hoàng Xuân Phúc (SN 1987) cho biết, khoảng 11h05 ngày 24/2, anh đang đứng kéo rèm cửa để nghỉ trưa ở trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương thì vô tình chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ngay trước mắt.

Vào thời điểm đó, anh Phúc phát hiện xe khách 29 chỗ của nhà xe Anh Tuấn mang BKS: 61B-007.30 có dấu hiệu bất thường khi lúc dừng, lúc lại giật vọt lên phía trước.

Khi đến đoạn giao lộ Hoàng Hoa Thám (cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 30 m), xe khách này bất ngờ vượt sang trái húc mạnh vào xe ô tô 7 chỗ.

Sau khi húc mạnh vào ô tô 7 chỗ, xe khách bất ngờ lấn vào làn xe máy tông liên hoàn vào 10 phương tiện đang chờ đèn đỏ. Lúc này chỉ còn khoảng hơn 10 giây chờ đèn đỏ.

28407759_1205568422920492_1535961331_o-1407233

 Hiện trường vụ tai nạn.

Khi vụ việc xảy ra, lơ xe khách liên tục đập vào thành xe và hô mọi người “tránh ra, tránh ra” nhưng vì xe khách di chuyển tốc độ khá cao nên mọi người không thể trở tay kịp.

“Vụ việc xảy ra chớp nhoáng khiến 1 người đàn ông đi xe Air Blade màu cam bị hất tung lên trời và bị thương nặng, 1 thanh niên đi cùng 1 người khác bị hất tung lên lề đường, 1 người phụ nữ khác bị hất văng ra phía ngoài đường và 1 người đàn ông trung niên chở theo rau củ cũng bị té ngã và bị thương nặng.

Đặc biệt, 2 cô gái bị cuốn vào gầm xe khách, mắc kẹt trong đó và bị kéo lê hơn 50 m cho đến khi xe dừng lại, bị thương rất nặng.

Tại hiện trường, người bị thương rên đau kêu cứu dữ dội, đặc biệt là 2 cô gái bị kẹt dưới gầm xe. Các mảnh vỡ đồ đạc, xe cộ, rau củ, vết máu văng tung tóe khắp nơi…”, anh Phúc bàng hoàng kể lại.

Sau khi sự việc xảy ra, anh Phúc cùng người dân liền báo cho cơ quan chức năng, đồng thời giải cứu 2 cô gái bị kẹt dưới gầm xe, nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

"Hơn 20 thanh niên cùng nhau nâng và lật nghiêng chiếc xe khách để cứu 2 cô gái bị mắc kẹt. Khoảng 10 phút sau khi vụ việc xảy ra, 2 cô gái được giải thoát và đưa đi cấp cứu", anh Phúc cho biết.

2222

Các nạn nhân nằm la liệt trên đường, dưới gầm xe được người dân tích cực giải cứu.

Nói về nguyên nhân vụ tai nạn, anh Phúc khẳng định: "Mình nghĩ là do sau khi húc phải ô tô 7 chỗ tài xế xe khách đã hốt hoảng đạp nhầm chân ga với chân phanh chứ không phải xe bị mất phanh vì mình nhìn thấy có một đoạn xe có phanh được, có giảm được tốc độ nhưng sau đó lại vọt lên.

Hơn nữa, khi nghe người dân tri hô dưới gầm xe có người mắc kẹt thì mặc dù không có vật cản hay lực tác động nào nhưng chiếc xe đã tự dừng lại nên chắc chắn không thể nào xe khách bị mất phanh được".

Một số người dân chứng kiến vụ việc cũng tỏ ra rất bức xúc khi tài xế cố tình lái xe khách bỏ chạy sau tai nạn. Nếu người dân không tri hô có người mắc kẹt thì có lẽ xe khách đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Được biết, tài xế xe khách vội vã rời khỏi hiện trường sau khi vụ việc xảy ra.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý. Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Minh Hải
Bình luận
vtcnews.vn