Xe khách nhồi nhét, tài xế luồn lách trốn CSGT sau kỳ nghỉ lễ

Thời sựThứ Hai, 05/09/2016 07:58:00 +07:00

Bất chấp việc kiểm tra xử phạt của lực lượng chức năng, nhiều xe khách vẫn xảy ra tình trạng nhồi nhét, nhiều tài xế còn cố tình nhấn ga bỏ chạy khi bị CSGT tuýt còi, ra tín hiệu dừng xe.

Chiều 4/9, sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, hàng vạn người dân trở lại Thủ đô khiến nhiều tài xế bất chấp việc kiểm tra xử phạt, vẫn nhồi nhét khách, có trường hợp chở vượt gần 200% số người quy định, thậm chí có tài xế tăng ga vượt chốt CSGT trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (Hà Nội).

Hàng loạt xe nhồi nhét khách bị xử phạt trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chiều 4/9. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Hàng loạt xe nhồi nhét khách bị xử phạt trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, chiều 4/9. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Theo ghi nhận của PV, phần lớn phương tiện vận tải hành khách lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ đều vi phạm chở quá số người theo quy định. Bị dừng xe tại km188, đoạn qua địa phận huyện Thanh Trì (Hà Nội), tài xế Đoàn Xuân Thủy (SN 1971, quê xã Thiệu Phú, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa) tỏ ra lúng túng.

Sau 10 phút gọi điện thoại cho người thân, tài xế nhà xe Hà Tùng mới chịu mở cửa xuống xe xuất trình giấy tờ cho cảnh sát. Qua kiểm tra, chiếc xe giường nằm 42 chỗ ngồi chở 82 hành khách (vượt quá 192% số người cho phép).

Còn tài xế Bùi Văn Thuận (SN 1985, quê Nam Định) có ý định dừng xe thả bớt khách khi bị cảnh sát ra tín hiệu dừng xe nhưng bất thành. Chiếc xe khách 29 chỗ gắn BKS 29B-080.05 của nhà xe Thủ Đô chở tới 61 người. Phần lớn ghế trên xe đều có hai người ngồi. Số khách còn lại ngồi và đứng xen kẽ dọc lối ra vào và cabin phía trước.

Trao đổi với phóng viên, anh Thuận (người điều khiển) cho hay, biết mức phạt hành chính tăng nặng theo Nghị định 46 về hành vi chở quá số người quy định nhưng do là khách quen nên mọi người đều chấp nhận cảnh nhồi nhét để có thể kịp chuyến về Thủ đô.

Theo ghi nhận của PV, khi bị cảnh sát ra tín hiệu dừng xe, tài xế xe khách Hưng Long BKS 29B-067.31 tăng ga bỏ chạy. Truy đuổi 3 km trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ tuần tra mới dừng được xe này tuy nhiên người điều khiển đóng cửa bất hợp tác. Đến tối cùng ngày, sau 3 giờ dừng xe, tài xế nhà xe Hưng Long vẫn bất hợp tác với cảnh sát.

Lãnh đạo Phòng 10 - Cục CSGT (phụ trách tuần tra kiểm soát cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ) cho biết, dịp nghỉ lễ 2/9 tài xế xe khách vi phạm chở quá số người quy định nhiều hơn các kỳ nghỉ lễ khác do trùng cuối tuần. Theo đánh giá qua nhiều ngày xử lý, đa số xe khách chở quá 30-70% số ghế trên xe.

Một số tài xế chở quá 100%, thậm chí trên 200% số ghế ở các tuyến huyện thuộc các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Thanh Hóa vi phạm.

“Khi kiểm tra phát hiện vi phạm, đơn vị hạ tải toàn bộ số khách này và  yêu cầu chủ phương tiện điều động xe khác tới đón khách. Nhiều tài xế biết về quy định nhưng vẫn vi phạm vì lợi nhuận bất chấp bị kiểm tra, xử phạt”, vị này nói.

Ủy ban ATGT quốc gia cho hay, trong 3 ngày nghỉ lễ Quốc khánh (từ ngày 2 đến ngày 4/9), toàn quốc xảy ra 71 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 33 người, bị thương 59 người. Trong đó, đường bộ xảy ra 70 vụ, làm chết 32 người, bị thương 59 người; đường sắt xảy ra 1 vụ, làm chết 1 người; đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn.  

Trong 3 ngày lễ, lực lượng CSGT toàn quốc xử lý 23.614 trường hợp vi phạm, kho bạc nhà nước thu 9 tỷ 392 triệu đồng, tạm giữ 163 ô tô, 2.417 mô tô, tước 509 giấy phép lái xe.       

      Video: Xe khách nhồi nhét kinh hoàng 

(Nguồn: Tiền Phong)
Bình luận
vtcnews.vn