Xe hoa bốc cháy khi đang diễu hành trên phố Đà Nẵng

Phòng chống cháy nổThứ Hai, 25/03/2024 23:41:01 +07:00
(VTC News) -

Xe hoa tuyên truyền, quảng bá sự kiện Lễ hội Quán Thế Âm (Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) đang diễu hành trên phố thì bốc cháy.

Tối 25/3, một xe hoa trang trí tuyên truyền, quảng bá cho Lễ hội Quán Thế Âm 2024 (Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) bốc cháy khi đang diễu hành trên đường Phan Châu Trinh (quận Hải Châu).

Khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng nhanh chóng dùng bình cứu hỏa để dập lửa nên không gây hậu quả nghiêm trọng.

Lãnh đạo UBND quận Ngũ Hành Sơn xác nhận sự việc và cho biết chiếc xe là của UBND phường Hòa Hải. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện.

Xe hoa đang diễu hành trên phố Đà Nẵng thì bốc cháy.

Xe hoa đang diễu hành trên phố Đà Nẵng thì bốc cháy.

Đây là đêm đầu tiên các xe hoa diễu hành, nhằm tuyên truyền, quảng bá sự kiện Lễ hội Quán Thế Âm.

Đoàn có 7 xe hoa diễu hành từ 18h đến 20h30 trong 4 ngày (từ 25 đến 28/3). Trong tối 25/3, xe diễu hành theo các tuyến đường Sư Vạn Hạnh - Lê Văn Hiến - Ngũ Hành Sơn - Ngô Quyền - cầu Rồng - Bạch Đằng - Đống Đa - Lê Lợi - Phan Châu Trinh - Nguyễn Văn Linh - đường 2/9 - cầu Tuyên Sơn - Lê Văn Hiến - Sư Vạn Hạnh.

Trong các ngày tiếp theo, xe sẽ di chuyển trên các tuyến đường khác nhau và đến tối 28/3, tất cả xe hoa tập trung tại khu vực danh thắng Ngũ Hành Sơn (trước chùa Thái Sơn) để du khách thưởng lãm.

Theo thông tin từ ban tổ chức, từ ngày 26- 29/3 (ngày 17- 20/2 Âm lịch), tại khuôn viên chùa Quán Thế Âm và các tuyến đường Sư Vạn Hạnh, Lê Văn Hiến sẽ diễn Lễ hội Quán Thế Âm, Ngũ Hành Sơn năm 2024.

Các hoạt động chính tại lễ hội năm nay gồm lễ khai mạc diễn ra vào lúc 17h30 ngày 26/3 (ngày 17/2 âm lịch); Lễ vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm (lễ chính thức) lúc 7h ngày 28/3 (ngày 19/02 âm lịch); Lễ dâng hương tưởng niệm Huyền Trân Công Chúa, Lễ tế Xuân cầu quốc thái - dân an…

Đặc biệt, lễ hội năm nay có nhiều điểm mới như thi đua thuyền truyền thống trên sông Cổ Cò kèm tái diễn hoạt cảnh lịch sử trên sông, thi trực họa về Lễ hội Quán Thế Âm; thi viết cảm nhận về các tác phẩm của thư viện Vạn Hạnh; chạy bộ Olympic “Vì hòa bình” và nhiều hoạt động nghệ thuật, trò chơi dân gian.

Trong khuôn khổ lễ hội còn diễn ra tọa đàm về phát huy giá trị Lễ hội Quán Thế Âm và các di sản văn hóa trong quần thể Di tích quốc gia đặc biệt Ngũ Hành Sơn.

Bình luận
vtcnews.vn