Xe 'điên' gây tai nạn thảm khốc ở Sài Gòn: Tài xế khai gì ở cơ quan điều tra?

Thời sựThứ Tư, 09/12/2015 07:56:00 +07:00

Tài xế Đông khai vừa uống thuốc điều trị bệnh trĩ nên ngủ gật, khi tông vào một xe máy đã giật mình định đạp thắng nhưng lại đạp nhầm chân ga.

(VTC News) - Tài xế Lê Hải Đông đã khai về nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn thảm khốc.

Chiều 9/12, Công an quận 12 (TP.HCM) cho biết đã làm việc và lấy lời khai của tài xế Lê Hải Đông (40 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12) người điều khiển xe “điên” gây tai nạn thảm khốc vào chiều tối ngày 8/12.
xe điên ở tp.hcm
Nạn nhân của chiếc xe "điên" vẫn đang nguy kịch 

Tại cơ quan điều tra, tài xế Đông khai nhận vừa mổ bệnh trĩ vài ngày, đang uống thuốc điều trị. Trong lúc lái xe thì buồn ngủ nên mất phương hướng lao sang hướng ngược lại tông vào một xe máy. 

Lúc này, tài xế mới giật mình định đạp phanh nhưng lại đạp nhầm chân ga nên chiếc xe lao đi và đã gây ra tai nạn thảm khốc.

Công an quận 12 cho biết thêm, sau tai nạn lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn, và ma túy đối với ông Đông nhưng tài xế này không vi phạm.

Trước đó, khoảng 17h chiều 8/12, một chiếc ôtô 7 chỗ do một người đàn ông khoảng 30 tuổi điều khiển chạy trên đường Dương Thị Mười (đoạn phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM) hướng từ huyện Hóc Môn về quận 12 đã gây tai nạn.
Tài xế điều khiển chiếc xe điên đã ngủ gật do uống thuốc trĩ. 

Khi còn cách bệnh viện quận 12 khoảng 500m, chiếc xe mất lái lao qua làn đường ngược lại tông vào 4 chiếc xe máy đang chạy trên đường khiến 2 phụ nữ bị thương nặng.

Chiếc xe “điên” tiếp tục lao lên vỉa hè tông vào chị Nguyễn Thị Mỹ Huyền (16 tuổi) và Trần Cẩm Vân (17 tuổi) cùng ngụ quận 12 đang đi bộ khiến hai người này bay vào nhà dân ven đường. Chiếc xe sau đó tông thẳng vào tường nhà dân mới chịu dừng lại.

Sau tai nạn, cả 4 nạn nhân được chuyển đến bệnh bệnh viện quận 12 để cấp cứu. Nạn nhân Huyền đã tử vong trên đường đến bệnh viện, 3 người khác qua cơn nguy kịch.

Vụ việc đang được điều tra, làm rõ.
xe điên tông liên hoàn giữa phố

Lê Trai

Bình luận
vtcnews.vn